ClockThứ Năm, 07/06/2018 11:55

Khắc phục hơn 10 ha bắp ngã đổ

TTH.VN - Những ngày này, người dân phường Hương Long (TP. Huế) tích cực ra đồng khắc phục diện tích bắp bị ngã đổ do gió lớn và ngập úng.

Lo cây xanh gãy đổLo cây xanh gãy đổPhong Điền: 35 nhà dân tốc mái vì lốc xoáy

Từ ngày 3-6/6, hơn 10 ha bắp giống lai HN88 của hàng trăm hộ dân thuộc HTX NN Hương Long bị ngã rạp trên đồng do gió và mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại khoảng 20% diện tích.

Nông dân Hương Long ra đồng dựng lại bắp bị ngã đổ

Tại cánh đồng bắp thuộc đội 4,5,6 (Khu vực 2, phường Hương Long) những ngày này, nông dân đang tích cực ra đồng dựng lại số diện tích bắp bị gãy đổ. Ông Hồ Văn Quỳnh - Đội sản xuất số 4) cho biết: “Do đặc thù Hương Long có lượng đất phù sa lớn, trồng cây rất tốt nhưng đất lại dễ bị nhão khi mưa lớn, khu vực trồng bắp lại trống trải nên khi gặp gió to, bắp dễ ngã rạp. Nông dân dùng dây, tre giằng néo bắp chỉ mong vớt vát lại vốn chứ cây bị ngã đang trong giai đoạn hạt vào chắc, năng suất chắc chắn bị ảnh hưởng”.

Ngoài dựng lại cây, một số diện tích, người dân buộc phải cắt bỏ hoặc thu hoạch non do không thể khắc phục được. Đây là giống bắp cho năng suất cao, mang lại thu nhập lớn cho hàng trăm hộ dân. Mỗi năm, người trồng bắp triển khai trồng 3 vụ. Do vậy, tình trạng bắp ngã rạp khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.

Người dân ra đồng khắc phục bắp bị ngã đổ do gió lớn

“Bình quân mỗi ha bắp, người trồng thu khoảng 80 triệu đồng (khoảng 12 tấn), trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng. Vụ bắp năm nay gặp gió lớn, năng suất ảnh hưởng từ 20-30%. Những cây mới xuống giống vòng sinh trưởng còn dài nên nông dân phải tốn thêm chi phí công cán, phân bón giúp cây phục hồi”, ông Nguyễn Đăng Tân, Đội trưởng đội sản xuất số 5 cho biết.

Một số diện tích bắp đã chắc hạt, buộc phải thu hoạch non, không thể phục hồi

Ông Nguyễn Sỹ Sà, Giám đốc HTX NN Hương Long thông tin, vụ bắp năm nay HTX đưa vào sản xuất 20 ha giống bắp HN88. Đây là giống bắp do Công ty CP giống cây trồng Trung ương chuyển giao trồng khoảng 5 năm trở lại đây. Các trận mưa lớn từ ngày mồng 3-6/6 vừa qua, đã làm hơn 10 ha bắp bị đổ, gảy rạt trên ruộng. Trong đó, có 3 ha đã được 50 ngày tuổi bị thiệt hại gần như hoàn toàn.

Sau khi trời nắng trở lại, HTX đã chỉ đạo các xã viên tập trung tháo úng, dùng dây dợ, tre giằng néo và đạp gốc để dựng lại cây bắp bị đổ càng sớm càng tốt nhằm hạn chế đứt rễ, héo cây và tiến hành vun gốc, tạo rãnh thoát nước. Những diện tích bắp đã vào chắc hạt thì buộc phải thu hoạch non hoặc cắt vứt bỏ. Đối với diện tích mới 30-40 ngày tuổi, HTX yêu cầu bà con đạp gốc dựng lại cây, vun gốc khi nước rút, bón thúc phân nhằm phục hồi sinh trưởng của cây. Còn với những diện tích không thể phục hồi, HTX vận động nông dân làm đất, dọn dẹp tàn dư khi thời tiết thuận lợi và tiến hành trồng mới.

Bắp mới xuống giống úng nước, chết vàng trên đồng

Ngoài biện pháp khắc phục trước mắt, về lâu dài, HTX NN Hương Long đang đưa vào thử nghiệm giống bắp mới VH686 của Công ty CP giống cây trồng Liên Việt (Phú Vang), với diện tích 0,5ha. Ông Nguyễn Sỹ Sà cho hay, giống bắp HN88 với ưu điểm cho hạt bắp thơm, ngon, dẻo nhưng thân cây cao, vòng đời sinh trưởng dài (65 ngày) nên dễ gặp thời tiết bất lợi. Trong khi giống VH686 vẫn dẻo, thơm vòng đời ngắn, thân cây khó ngã đổ hơn nhưng năng suất lại không cao bằng. Do vậy, HTX đang đưa vào sản xuất thử nghiệm giống VH686 với mong muốn chọn vùng đất phù hợp để phát triển loại cây này và cân đối cơ cấu giống bắp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đăng Tân, Đội trưởng đội sản xuất số 5 

Bài, ảnh, clip: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi động dự án phân loại rác tại nguồn

Chiều 13/9, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm HLC) - Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động dự án (DA) xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn (PLRTN) tại hai phường Hương Long và Thuỷ Biều, TP. Huế.

Khởi động dự án phân loại rác tại nguồn
Phú Vang chỉ đạo tập trung lực lượng hỗ trợ nông dân cứu lúa

Ngày 4/5, ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các lãnh đạo huyện Phú Vang kiểm tra tình trạng lúa vụ đông xuân bị đổ ngã, ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn kèm theo gió mạnh trong những ngày qua; chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung các giải pháp khắc phục, kịp thời cứu lúa.

Phú Vang chỉ đạo tập trung lực lượng hỗ trợ nông dân cứu lúa
Gần 8.000 ha lúa ngã đổ do mưa

Ảnh hưởng mưa gió đợt này, toàn tỉnh có gần 8.000 ha lúa bị đổ ngã, gây thiệt hại nặng. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở huyện Phú Vang với 1.800 ha, Phong Điền 1.500 ha.

Gần 8 000 ha lúa ngã đổ do mưa
Tận dụng vi sinh bản địa: Hiệu quả kép

Mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO) được Hội LHPN tỉnh xây dựng vừa góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường vừa giúp nông dân giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

Tận dụng vi sinh bản địa Hiệu quả kép
Return to top