ClockThứ Bảy, 30/07/2022 21:30

Khai mạc “Với chiến khu xưa” Dương Hòa

TTH.VN - “Với chiến khu xưa” Dương Hòa 2022 chính thức khai mạc tối 30/7 tại bia chiến tích Dương Hòa, thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Hơn 350 trại sinh tham gia hội trại về nguồnHọc sinh Hương Thủy tìm hiểu lịch sử về chiến khu Dương HòaDương Hòa - xưa & nay

Những tiết mục ca múa nhạc làm sống lại quá khứ hào hùng

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Dương Hòa (TX. Hương Thủy) là vùng an toàn khu của quân và dân Thừa Thiên Huế.

Điều này chính là cơ sở để Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định chọn Dương Hòa làm nơi tổ chức các kỳ Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh, lần thứ I (1949), lần thứ II (1950) và lần thứ III (1951). Xuân 1968 và Xuân 1975, Dương Hòa là nơi các cơ quan lãnh đạo của Phú Vang, Hương Thủy, TP. Huế và các lực lượng vũ trang làm bàn đạp tiến về Huế và đồng bằng.

Ngày 7/3/2016, địa điểm Chiến khu Dương Hòa được công nhận là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh theo Quyết định số 397/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ngày 27/10/2017, xã Dương Hòa được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống – Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn Vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa – Chào Huế anh hùng; Vân Dương anh hùng; Hương Thủy ngày mới; Dương Hòa hôm nay… đã khiến khán giả như sống lại ký ức hào hùng của những tháng năm gian khổ và chứng kiến chiến khu xưa hôm nay đã thật sự thay da đổi thịt.

“Với chiến khu xưa” Dương Hòa 2022 còn là dịp giới thiệu nông sản địa phương 

Theo ông Lê Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, bên cạnh phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử của địa phương; xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng; khôi phục một số nghề thủ công truyền thống và quảng bá sản phẩm OCOP; khích lệ phát triển mô hình kinh tế vườn mẫu, cánh đồng mẫu thanh trà …, “Với chiến khu xưa” Dương Hòa 2022 còn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, người có công cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Diễn ra từ 30 – 1/8, “Với chiến khu xưa” Dương Hòa 2022 có nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, như: Hội trại về nguồn; giới thiệu các tour tuyến, điểm du lịch; triển lãm ảnh “Chiến khu xưa và nay”; cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử chiến khu”; trưng bày, mua bán sản phẩm địa phương; hội thảo xúc tiến du lịch cộng đồng xã Dương Hòa; lửa trại “Hội trại về nguồn”; sinh hoạt CLB đội - nhóm; các trò chơi dân gian, thể thao, dã ngoại (cắm trại, bơi thuyền...); tham quan, trải nghiệm, du lịch cộng đồng; "làng vui chơi, làng ca hát"; lễ rước và cung tiến thanh trà…

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top