ClockThứ Bảy, 09/10/2010 07:59

Khai trương gian trưng bày “Bảo vật Hoàng cung”

TTH - Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, sáng ngày 9/10/2010, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã khai trương gian trưng bày “Bảo vật Hoàng cung” tại phòng trưng bày chính thuộc Bảo tàng (số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Gian trưng bày mới này giới thiệu một phần nhỏ trong sưu tập đặc biệt của Bảo tàng: Những bảo vật gắn liền với các vương triều phong kiến Việt Nam, mà chủ yếu là thời Nguyễn. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, hàng trăm báu vật của người Việt Nam vẫn còn được bảo quản một cách cẩn mật trong kho của Bảo tàng. Đó là những Kim ấn, bảo tỷ, bảo kiếm, kim sách cùng vô số đồ ngự dụng bằng vàng, bằng ngọc của các hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa…

Ấn ngọc “Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ”
Tại gian trưng bày Bảo vật hoàng cung lần này, những báu vật đáng chú ý nhất là chiếc ấn ngọc “Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ” đúc năm 1847 thời Thiệu Trị, hai chiếc ấn vàng “Hoàng đế tôn thân chi bảo” và Sắc mệnh chi bảo” đều đúc năm 1827 thời Minh Mạng, hai thanh bảo kiếm thời Khải Định, Kim sách chế tác năm 1806 thời Gia Long, chậu vàng thời Duy Tân, bộ bình trà ấm chén ngọc… Đặc biệt, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam còn cho trưng bày 2 chiếc mũ vàng hoàng đế mới được nghiên cứu phục hồi rất công phu từ năm 2008-2009, trong đó có 1 chiếc mũ hoàng đế đội khi thiết đại triều, 1 chiếc mũ đội khi tế Nam Giao.
 
Được biết, các bảo vật thuộc sưu tập này đều có xuất xứ từ Huế. Năm 1945, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, các báu vật này đã được chuyển giao cho chính quyền cách mạng, được chuyển ra Hà Nội và được giữ gìn rất công phu qua hai cuộc kháng chiến. Năm 2007, các báu vật này được chuyển về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và từ đó đến nay, Bảo tàng đang tập trung nghiên cứu, bảo quản và từng bước giới thiệu với công chúng. Cuối năm 2009, Bảo tàng đã xuất bản cuốn sách “Kim bảo ngọc tỷ của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn” giới thiệu bộ sưu tập gồm 85 chiếc ấn báu của triều đại này.
 

Phan Thanh Hải

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top