ClockThứ Bảy, 27/10/2018 19:41

Khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng xuống cấp tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và các hoạt động của Trường tiểu học (TH) Lý Thường Kiệt (TP. Huế).

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt: Nhiều hạng mục hư hỏng nặng

Mái ngói hư hỏng nặng

Sau khi các cơ quan báo chí thông tin về tình trạng xuống cấp trầm trọng tại Trường TH Lý Thường Kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn 8180/UBND-XDCB yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Huế khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho việc dạy, học và các hoạt động của nhà trường; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2018.

Báo Thừa Thiên Huế cũng đã phản ánh tình trạng xuống cấp tại 6 phòng học tại Trường TH Lý Thường Kiệt. Theo đó, Trường này được xây dựng từ năm 1950, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp. Nhiều điểm mái ngói bị dột, tường thấm nước ảnh hưởng đến việc dạy và học…

Tại 6 phòng học ở dãy nhà A, toàn bộ hệ thống xà gồ, rui, mèn bị mối mọt gây hại, hư hỏng, nhiều thanh xà gồ (đòn tay) bị mục, gãy rơi hẳn xuống la phông. Xà gồ la phông bị hỏng gần như hoàn toàn, không có khả năng chịu lực. Nhiều vị trí trên mái ngói không còn liên kết với nhau, do các thanh xà gồ, rui, mèn không có khả năng chống đỡ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Để khắc phục, sửa chữa các hạng mục, nhà trường cần nguồn kinh phí khoảng 470 triệu đồng; trong khi khả năng tài chính của trường chỉ đáp ứng trên 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top