ClockThứ Hai, 11/05/2020 07:15

Không để lọt tội phạm

TTH - Trong dịp cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện A Lưới đã điều tra kết luận 5/5 vụ; đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm, bịt kín những sơ hở mà bọn tội phạm thường lợi dụng để gây án.

Bắt một phụ nữ tàng trữ trái phép lượng lớn ma túyChốt chặn tội phạm liên tỉnhChiến công thầm lặng

Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép trên 100 viên ma túy tổng hợp

Mới đây, được sự giúp đỡ của Nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện A Lưới đã bắt giữ Phạm Minh Tuấn (SN 2000), trú xã A Ngo (A Lưới) có hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn xã Hồng Thượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện: Tuấn là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Y thường lợi dụng người dân đi làm để xe máy sơ hở ở bìa rừng hay đi làm rừng nhà không có ai trông coi để đột nhập lấy trộm tài sản. Mở rộng vụ án, Công an huyện đã làm rõ Tuấn đã gây ra 10 vụ trộm cắp, trong đó có 7 vụ trộm xe máy, 03 vụ trộm Zèng thổ cẩm.

Tiếp đó, nhờ chủ động nắm chắc tình hình, Công an huyện A Lưới đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ trên 100 viên ma túy tổng hợp... Đây chỉ là những chiến công trong số rất nhiều chiến công mà cán bộ chiến sĩ Công an huyện A Lưới lập được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Những năm gần đây, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tuyến địa bàn biên giới để hoạt động vi phạm pháp luật như: Truyền đạo trái phép, mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển lâm sản, thuốc nổ, xâm canh, xâm cư,… Trước tình hình đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu huy động sức mạnh hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với đặc điểm địa bàn giáp ranh biên giới Viện Nam – Lào, đơn vị đã thường xuyên phối hợp tổ chức giao ban, trao đổi tình hình liên quan đến an ninh trật tự giữa Công an các huyện thuộc 2 tỉnh nước bạn Lào là Xalavan và Sêkông. Nhờ vậy, kịp thời nắm bắt tình hình dọc tuyến biên giới, tuyên truyền pháp luật cho người dân, phối hợp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm,… Qua đó, còn góp phần xây đắp tình đoàn kết đặc biệt của 2 nước Việt Nam – Lào. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thường xuyên bám bản, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng thuận của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong các dòng họ,… xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Vượt lên những khó khăn ở địa bàn vùng cao, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an huyện A Lưới đã luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống. Đơn vị luôn biết dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân, nhờ Nhân dân giúp đỡ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới. 

Bài, ảnh: Hồng An

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

TIN MỚI

Return to top