Thế giới

Khủng hoảng nợ Hy Lạp: Hội nghị thượng đỉnh Eurozone đạt thỏa thuận

ClockThứ Hai, 13/07/2015 22:09
TTH - BBC ngày 13/7 đưa tin, các nhà lãnh đạo khu vực châu Âu đã đạt đến một thỏa thuận “nhất trí” thông qua gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp sau các cuộc đàm phán kéo dài. Chủ tịch EU Donald Tusk cho biết, các nhà lãnh đạo đã nhất trí “trên nguyên tắc” về cuộc đàm phán gói cứu trợ, nói cách khác là “tiếp tục hỗ trợ cho Hy Lạp”.

Các nhà lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận về Hy Lạp sau các cuộc đàm phán kéo dài tại Brussels. Ảnh: Independent.

“Sẽ không có việc Hy Lạp ra khỏi Eurozone”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố trước những lo ngại rằng Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khu vực đồng euro.

Ngày 14/7, Hy Lạp sẽ phải thông qua những cải cách theo yêu cầu của Eurozone.
Theo lời Thủ tướng Alexis Tsipras, Hy Lạp đã chiến đấu một “trận chiến khó khăn” và giành được chiến thắng trong việc cơ cấu lại các khoản nợ, và cũng nói thêm rằng, “chúng tôi đã ngăn chặn kế hoạch có thể bóp nghẹt tài chính và dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng”.
Jeroen Dijsselbloem, người đứng đầu nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực châu Âu cho biết, thỏa thuận này bao gồm việc lập quỹ tín thác là tài sản nhà nước của Hy Lạp trị giá 50 tỷ euro, trong đó 25 tỷ euro sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các ngân hàng Hy Lạp.
Tố Quyên (Lược dịch từ BBC & Independent)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top