ClockThứ Năm, 14/12/2023 15:00

131 tỷ đồng cho giảm phát thải khí nhà kính

TTH.VN - Ngày 14/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tài chính năm 2023-nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Động lực bảo vệ và phát triển rừngPhát huy chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừngMinh bạch trong chi trả dịch vụ môi trường rừngBảo vệ rừng từ dịch vụ môi trường rừng

Trồng rừng bản địa 

Hội nghị được nghe thảo luận, đưa ra một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng triển khai nhằm thực hiện việc chi trả kết quả giảm phát thải hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tạo tiền đề triển khai thuận lợi, cũng như phát triển các dự án, chương trình tiềm năng về hấp thụ và lưu giữ carbon sau này.

Năm 2023, Thừa Thiên Huế là một trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ được thực hiện triển khai thí điểm nguồn chi trả ERPA. Dựa trên diện tích rừng tự nhiên theo kết quả điều tra, kiểm kê rừng hàng năm và kết quả hấp thụ giảm phát thải của rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh, số tiền quỹ Trung ương điều phối cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong 3 năm (2023-2025) là khoảng 5,609 triệu USD (tương đương 131 tỷ đồng).

Tin, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

140 cán bộ được giới thiệu về giảm phát thải khí nhà kính

Đó là kết quả sau 4 cuộc hội thảo cấp huyện, thị xã về việc phổ biến kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng cacbon rừng giai đoạn 2016-2020 (PRAP)” được Chi cục Kiểm lâm thông tin vào ngày 17/7.

140 cán bộ được giới thiệu về giảm phát thải khí nhà kính
Làm việc linh hoạt là cứu thế giới khỏi khí thải nhà kính

Một nghiên cứu mới vừa tiết lộ, làm việc linh hoạt - cho phép người lao động làm việc gần nhà hơn, giảm thời gian đi lại có thể sẽ hỗ trợ cắt giảm 214 triệu tấn Carbon Dioxide (CO2) thải ra môi trường mỗi năm vào năm 2030.

Làm việc linh hoạt là cứu thế giới khỏi khí thải nhà kính
Giảm phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp

Diện tích trồng lúa trên địa bàn đều có sự tham gia quản lý của HTX nên việc nhân rộng mô hình quản lý giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nguồn nước tưới trên diện rộng rất khả thi và cần thiết. GS, TS. Trần Đăng Hòa, Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhận định.

Giảm phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp
Bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính

Hiến kế các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính (GPTKNK) hiệu quả là nội dung chính tại hội thảo “Tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến sẵn sàng thực hiện REDD+, Chương trình GPTKNK tỉnh” diễn ra ngày 21/8, do Sở NN&PTNT tổ chức.

Bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính
Return to top