ClockThứ Hai, 14/01/2019 06:45

Lo hàng cho festival nghề

TTH - Chuẩn bị cho Festival Nghề truyền thống Huế (NTTH) 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4, hiện các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đang tất bật sản xuất hàng hóa, cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu của khách, góp phần tạo sự phong phú, đa dạng mùa lễ hội.

Hướng đến một lễ hội có chất lượngQuảng bá truyền thống văn hóa, con người xứ Huế dịp Festival nghềFestival Nghề truyền thống Huế lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 26/4- 2/5/2019

Các cơ sở làng nghề đang tất bật chuẩn bị hàng hóa cho Festival Nghề 2019

Xưởng sản xuất pháp lam của Công ty TNHH Thái Hưng (ở đường Chi Lăng, TP. Huế) những ngày đầu năm mới khá nhộn nhịp. Sau 7 kỳ tham gia Festival NTTH, hiệu quả mang lại cho DN là những hợp đồng được ký kết và cơ hội quảng bá sản phẩm.

Giám đốc Công ty TNHH Thái Hưng, ông Đỗ Hữu Triết cho biết,  chuẩn bị cho festival nghề, DN đang đầu tư các thiết bị tiên tiến để tạo một số dòng sản phẩm mới, như: tượng Phật, sản phẩm thờ tự, đèn ốp tường, tranh trang trí. DN huy động hơn 10 thợ giỏi tập trung nghiên cứu và sản xuất số lượng lớn.

Thời điểm này, hơn 100 xã viên và các nghệ nhân thuộc HTX mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú (Quảng Điền) đang tập trung thiết kế mẫu, thu mua nguyên liệu và sản xuất sản phẩm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan và trang trí nội, ngoại thất cho các đối tác trong nước.

Theo Ban tổ chức (BTC) Festival NTTH 2019, với chủ trương xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội, năm nay các làng nghề, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh sẽ tự chi trả các chi phí đi lại, ăn ở trong những ngày diễn ra festival. BTC chỉ bố trí không gian trưng bày sản phẩm và công tác quảng bá, tuyên truyền. Trong đó, không gian quảng diễn nghề truyền thống sẽ kéo dài từ đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đến Công viên 3/2 và các không gian dọc hai bờ sông Hương.

Giám đốc HTX, ông Võ Văn Dinh cho biết, năm 2018, HTX đạt doanh thu trên 3,3 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017, đồng thời ký kết thêm nhiều đơn hàng mới từ các doanh nghiệp ở TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Nam. Chuẩn bị Festival NTTH 2019, HTX đang thu mua nguyên liệu, huy động nhân lực và cải tiến mẫu mã; trong đó đã thiết kế thêm 100 mẫu mã mới, như bộ rổ rá, đèn trang trí, khay trà, mâm… Từ cuối năm 2018, HTX đầu tư máy khắc cắt lazes nên sản phẩm mây tre đan trưng bày tại festival nghề sẽ được khắc phong cảnh Huế, các danh thắng nổi tiếng của Việt Nam lên sản phẩm để làm mới thương hiệu và làm phong phú sản phẩm. 

Đầu năm 2019, nghệ nhân kim hoàn Trần Duy Mong đã tìm tòi, sáng tạo và chế tác những sản phẩm mới với nhiều mẫu mã phong phú như dĩa phong cảnh Thiên Mụ, Đại Nội, mặt dây chuyền chữ Phước, bộ kiềng đeo cổ Hoa Sen, bộ kiềng đeo cổ Long Phụng Song Hỷ, khung tranh 3D logo Huế…

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Nguyễn Văn Thành, chuẩn bị Festival NTTH 2019, UBND TP. Huế đang tổ chức hội thi tuyển chọn thiết kế sản phẩm quà tặng từ logo Huế và thiết kế bao bì cho sản phẩm mè xửng và thanh trà Huế với mục đích tìm ra những sản phẩm quà tặng sáng tạo, độc đáo, mới lạ từ logo Huế và nâng cao chất lượng, hình thức đóng gói sản phẩm đặc sản. Hiện, hội thi đã nhận được gần 50 sản phẩm, thiết kế từ các nghệ nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Ông Thành kỳ vọng, sau hội thi, sẽ hình thành một bộ sưu tập quà tặng, hàng lưu niệm mới với mẫu mã đa dạng, đồng thời tạo bao bì đóng gói phù hợp cho hai sản phẩm đặc trưng Huế, là quả thanh trà và mè xửng. Những sản phẩm này sẽ có mặt tại Festival NTTH 2019, góp phần tạo sự phong phú, đa dạng và tôn vinh nghành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn TP nói chung và của tỉnh nói chung.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất

Nhiều tuyến đê sông, đầm phá trên địa bàn tỉnh xuống cấp, cao trình đỉnh đê thấp, không đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt khi có triều cường và lũ tiểu mãn. Ngoài trồng rừng ngập mặn “hộ đê”, từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất là yêu cầu cần thiết hiện nay.

Từng bước nâng cấp các tuyến đê phục vụ sản xuất
"Chắp cánh" cho sản phẩm nông sản, làng nghề vươn xa

Sau 2 ngày diễn ra Hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, làng nghề do Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Trà phối hợp tổ chức tại công viên trung tâm thị xã, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP của địa phương có thêm cơ hội để vươn xa...

Chắp cánh cho sản phẩm nông sản, làng nghề vươn xa
Điểm sáng trong thi đua tăng gia sản xuất

Khu vực tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Hương Nguyên lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn các loại rau theo mùa; đàn heo, dê, bò thường xuyên được duy trì mỗi loại vài chục con… Đơn vị còn tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn thực hiện các mô hình chăn nuôi hiệu quả, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân – dân.

Điểm sáng trong thi đua tăng gia sản xuất
Nâng cấp hói Năm Xã, Bảy Xã phục vụ sản xuất

Từng bước nâng cấp tuyến hói Năm Xã, Bảy Xã nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường khu vực.

Nâng cấp hói Năm Xã, Bảy Xã phục vụ sản xuất
Nghề làm mõ trên đồi Thủy Xuân

Vùng đồi Thủy Xuân, TP. Huế nổi tiếng với những ngôi chùa cổ như Từ Hiếu, Đông Thuyền, Bảo Lâm, Châu Lâm, Diệu Nghiêm... Lạc bước vào chốn mây gió tiêu diêu với nhiều rặng thông vi vu trên những sườn đồi này, vào buổi sớm tinh mơ hay khi hoàng hôn về, nghe trong gió tiếng chuông chùa ngân vang và cả những tiếng mõ đều đều từ những cánh cửa chùa vọng lại. Chợt thấy lòng êm dịu và thanh thản lạ thường.

Nghề làm mõ trên đồi Thủy Xuân

TIN MỚI

Return to top