ClockThứ Năm, 26/08/2021 06:30

Doanh nghiệp “ngóng” vắc-xin

TTH - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người ta nhắc nhiều đến phương án “3 tại chỗ” trong các khu kinh tế, công nghiệp (KTCN). Quá trình lên phương án các doanh nghiệp (DN) gặp khá nhiều khó khăn. Và, theo nhiều DN việc “phủ xanh” vắc-xin cho người lao động sẽ dễ dàng giải quyết những cái khó thực tại.

Lên phương án “3 tại chỗ”Xuất khẩu phục hồi & tăng trưởngBộ Y tế ra hướng dẫn phòng dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Kiểm soát thân nhiệt người lao động trước khi vào làm việc

Hầu như các DN đều mong ngóng vắc-xin, đó là câu chuyện thực tế. Đến lúc này, tại các khu KTCN tỉnh vẫn chưa triển khai tiêm vắc-xin cho người lao động. Thông tin từ Ban Quản lý các Khu KTCN tỉnh, từ giữa tháng 6 đơn vị này cũng đã tổng hợp danh sách hơn 1.300 người là các đối tượng có nguy cơ cao tại các khu KTCN có nhu cầu tiêm vắc-xin gửi Sở Y tế. Song, đến lúc này, vì nguồn vắc-xin hạn chế nên vẫn chưa tới lượt phân bổ.

Hiện nay, ngoài những lo ngại dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, tại các khu KTCN nguy cơ vỡ trận rất lớn nếu xuất hiện F0, điều đã xuất hiện tại các tỉnh, thành phía Nam. Bởi thế mà rất nhiều giải pháp rốt ráo được chính quyền lẫn lãnh đạo các DN triển khai. Ngoài “3 tại chỗ”, “2 điểm đến 1 cung đường”, DN còn đề xuất “luồng xanh” cho con đường vận tải hàng hóa, nguyên liệu; mô hình “3 xanh”… Song, DN muốn tự tổ chức sản xuất an toàn thì người lao động phải tiêm vắc-xin, khi đó mới có thể duy trì một cách bền vững mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất.

Ai cũng biết, sẽ là đại họa nếu dịch bùng phát tại các khu KTCN. Sau những đợt dịch liên tiếp, sức chịu đựng của nhiều DN cũng đã đạt giới hạn kéo theo nhiều hệ lụy như, người lao động mất việc làm, chuỗi cung ứng cũng đứng trước nguy cơ đứt gãy… Và DN không dễ phục hồi ở thời kỳ hậu đại dịch. Những khó khăn ấy đang hiển hiện trước mắt các DN. Bởi thế mà câu chuyện vắc-xin tại các DN đang được luận bàn ở mọi ngóc ngách, nhà máy sản xuất.

Tại Hội nghị trực tuyến với các DN, hiệp hội và địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh mới đây do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, hầu hết các DN đề nghị Thủ tướng có cơ chế ưu tiên vắc-xin cho người lao động. Là người trong cuộc, họ hiểu rõ mức độ hiểm nguy khi dịch lây lan ở đơn vị mình. Bây giờ, khi mà phương án “3 tại chỗ” gặp nhiều trở lực, chỉ phù hợp với những DN có tiềm lực mạnh. Giải pháp này cũng chỉ đảm bảo trong thời gian ngắn, về lâu dài, vắc-xin được xem là phương án giải quyết vấn đề khi đã xác định phải sống chung với COVID-19.

Một thống kê cho thấy, xét trên bình diện cả nước, tỷ lệ DN đáp ứng phương án “3 tại chỗ” chưa quá bán. Tại Thừa Thiên Huế, nhiều DN kêu khó ngay từ khi hình thành phương án này. Và họ đang mong tiến độ tiêm vắc-xin được triển khai nhanh hơn, thậm chí DN còn mong muốn chia sẻ kinh phí tiêm vắc-xin cho người lao động.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 36.000 lao động. Nhiều lao động thuộc DN nằm trên địa bàn có nguy cơ cao, như Phong Điền, Khu KT Chân Mây - Lăng Cô. Việc kiểm soát dịch bệnh đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Song, bên cạnh nỗi lo lắng của DN, người lao động cũng có cảm giác bất an khi làm việc.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong năm nay, kế hoạch hoạch tiêm vắc-xin sẽ phủ 92% dân số. Việc tiêm vắc-xin cho người lao động tại các khu KTCN cũng nằm trong kế hoạch. Song, quá trình thực hiện phụ thuộc vào lượng vắc-xin do Bộ Y tế phân bổ, khi có vắc-xin sẽ tổ chức tiêm chủng.

Kết quả tiêm chủng đến ngày 18/8, toàn tỉnh có 50.649 người đã tiêm vắc-xin mũi 1; 9.936 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin cùng loại; 2.490 người đã tiêm 2 mũi vắc-xin khác loại. Khi người lao động chưa được tiêm vắc-xin họ vẫn còn lo lắng, mong muốn ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc- xin giúp người lao động an tâm khi làm việc. Bởi, nếu để COVID-19 lây nhiễm trong các khu KTCN sẽ ảnh hưởng đến cả chục ngàn con người. Ngoài ra, tình hình sản xuất tại DN sẽ đình trệ kéo theo “hở mắt xích” trong chuỗi cung ứng.

Bài, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp (DN) muốn tham gia sâu vào thị trường quốc tế phải có tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là chứng nhận để giao dịch thương mại và đổi quyền được phát thải khí nhà kính.

Tín chỉ carbon cho doanh nghiệp

TIN MỚI

Return to top