ClockThứ Sáu, 11/08/2023 09:16

Giữ sạch bãi biển mùa hè

TTH - Những ngày hè, khá đông khách đổ về các bãi biển để tắm mát, thưởng thức hải sản... Điều này cũng khiến các địa phương có biển phải chú trọng hơn đến công tác giữ sạch vệ sinh môi trường, giữ điểm đến ấn tượng trong lòng du khách.

Thu gom rác, làm sạch bãi biển tại thôn Bình AnThanh niên chung tay làm sạch biểnHiệu quả từ mô hình xử lý rác

leftcenterrightdel
Bãi biển Thuận An luôn chú trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường 

Với chiều dài bờ biển hơn 120km trải dọc từ huyện Phong Điền đến Phú Lộc, có rất nhiều bãi tắm đẹp, bờ cát thoai thoải, thuận lợi phát triển du lịch biển. Ngoài các bãi biển được vinh danh vịnh đẹp thế giới như Lăng Cô (Phú Lộc), các bãi tắm “truyền thống” như Thuận An, Hải Dương (TP. Huế); Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh  (Phú Vang), Cảnh Dương, Bình An  (Phú Lộc), những năm gần đây, nhiều du khách đã khám phá ra những bãi biển đẹp, sạch như ở Tân Mỹ, Cương Gián (Quảng Điền)...

Tất cả các bãi biển trên là những địa chỉ lý tưởng được thiên nhiên ban tặng để phục vụ nhu cầu tắm biển, vui chơi, nghỉ dưỡng vào mỗi dịp hè và là lợi thế đem lại nguồn thu cho địa phương, cư dân sở tại, song không phải ai cũng có ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, giữ sạch vệ sinh môi trường.

Thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, dọc theo một số tuyến đường, bãi tắm vẫn còn xuất hiện ở một số nơi, không chỉ những bãi tắm quen thuộc mà cả những bãi tắm mới, còn hoang sơ, chưa có ban quản lý để kiểm soát việc xả thải cũng như tổ chức thu gom rác.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang cho biết, hiện nay, môi trường biển đã ổn định trở lại, lượng khách về các bãi tắm rất đông. Đây là cơ hội giúp địa phương phát triển du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, do lượng khách đổ về các bãi tắm chính như Vinh Thanh, Phú Thuận ngày càng đông, nhất là vào dịp cuối tuần nên kéo theo phát sinh một lượng lớn rác thải sinh hoạt. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan tập trung cho công tác vệ sinh, thu gom rác tại các bãi tắm, dọc các tuyến đường dẫn vào bãi tắm... Ngoài các đợt phối hợp giữa lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, các tổ chức hội đoàn thể ra quân làm sạch vệ sinh môi trường biển và ban quản lý các bãi tắm vừa thu gom vừa duy trì hợp đồng với tổ thu gom rác của xã, thị trấn tập kết rác về các thùng chứa được bố trí gần bãi tắm. Bình quân 1-2 ngày hoặc lúc nào thùng rác đầy được các đơn vị  phụ trách tiến hành thu gom, đưa đi xử lý.

Mới đây có dịp trở lại thăm các bãi tắm Thuận An, Hải Dương (TP. Huế) hay bãi biển Tân Mỹ, Cương Gián (Quảng Điền) ngoài khách địa phương đã thấy khách du lịch đổ về thăm thú, nghỉ dưỡng khá đông. Không gian cảnh quan tại các bãi tắm này khá sạch đẹp… Qua tìm hiểu được biết chính quyền sở tại đã lưu tâm vấn đề môi trường sạch đẹp ở các bãi tắm; trong đó, các chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi tắm hợp đồng với các đơn vị thu gom để tổ chức gom rác hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phú Lộc cũng là nơi có nhiều bãi tắm đẹp, lý tưởng, có nhiều loại hải sản để phục vụ nhu cầu vui tắm, nghỉ dưỡng, ăn uống. Sau những đợt xuất hiện hiện tượng nước biển đổi màu, để lấy lại hình ảnh đẹp và thu hút du khách trở lại, chính quyền các địa phương như thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh... rất chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường biển, như tăng cường thu gom rác trên các bãi tắm ven biển, vận động các hộ nuôi trồng thuỷ hải sản thực hiện các giải pháp đảm bảo trong xử lý nguồn thải trước khi thải ra môi trường.

Bài, ảnh: SONG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top