ClockThứ Hai, 15/05/2023 14:54

Hiệu quả từ mô hình xử lý rác

TTH - Môi trường ở nông thôn thị trấn Phú Lộc chuyển biến theo hướng xanh - sạch - đẹp khá rõ nét. Thị trấn đã thành lập tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom rác thải, tích cực tuyên truyền trong Nhân dân vệ sinh các trục đường giao thông, hệ thống kênh mương, ven bờ đê... để giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

“Ì ạch” thi công sau nhiều lần xử phạtRa mắt mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ Khắc phục hạn chế trong thu gom, xử lý rác thải

leftcenterrightdel
Nông dân Phú Lộc ra quân vệ sinh môi trường 

Cuối năm 2022, Hội Nông dân (HND) tỉnh đón nhận sự hỗ trợ của Trung ương HND Việt Nam triển khai xây dựng mô hình “HND thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh” tại thị trấn Phú Lộc.

Để xử lý một phần lượng rác hữu cơ dễ phân hủy chưa tận dụng để làm nguồn phân vi sinh phục vụ trồng trọt, dự án đã hỗ trợ 100 thùng chứa rác, trong đó 50 thùng cho 50 hộ tham gia mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại nhà và 50 thùng rác để ở mỗi đường thôn xóm. Dự án còn hỗ trợ chế phẩm sinh học EM gốc và tập huấn quy trình kỹ thuật cho hội viên nông dân xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại nhà.

Sau khi triển khai dự án, HND thị trấn Phú Lộc chủ trì và tiếp tục tổ chức hai buổi tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, cách ủ chế phẩm vi sinh thứ cấp từ chế phẩm vi sinh gốc; quy trình ủ rác thành phân hữu cơ... cho 50 hội viên có tham gia thực hiện dự án. Thông qua công tác tuyên truyền, HND hỗ trợ mỗi chi hội xây dựng từ 3-5 thành viên nòng cốt, thành lập đội ngũ tuyên truyền viên để phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón sử dụng tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng phân hóa học, tận dụng nguồn phế phẩm hữu cơ sẵn có.

Thị trấn Phú Lộc đang phát động 100% chi hội trên địa bàn thị trấn đăng ký thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng”. Hàng tuần, tháng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ở các chi, tổ hội tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình mình.

Sau các đợt tuyên truyền và tập huấn của HND đã có hàng trăm hộ trong cộng đồng dân cư thu gom rác bằng phương pháp thủ công (hàng ngày hoặc cách ngày), tiến hành phân loại ngay tại hộ, rác thải hữu cơ (có thể phân hủy như rau, củ, quả, rơm rạ,…) đổ vào thùng ủ rác của gia đình; rác vô cơ (không phân hủy như bao bì ni lông, chai, lọ…) đưa đến địa điểm tập kết quy định. Hàng tháng tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải tại các đoạn đường không có dân cư.

Từ khi được dự án Trung ương HND Việt Nam hỗ trợ, đến nay có 25 hội viên đã nắm vững quy trình, kỹ thuật và xử lý thành công rác thải hữu cơ thành phân bón sử dụng trong hộ gia đình nhận làm tuyên truyền viên của HND. Ngoài ra, 75 hội viên trong 9 chi hội tham gia dự án do Trung ương HND Việt Nam hỗ trợ rất tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại xử lý rác thải, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 Năm 2023, HND thị trấn Phú Lộc tiếp tục xây dựng 3 mô hình; HND huyện Phú Lộc phối hợp với Hội LHPN huyện thống nhất chọn Tổ dân phố 2 làm điểm đầu tư, hỗ trợ  70 thùng ủ rác hữu cơ cho 70 hội viên tham gia, cùng với các chế phẩm EM1, EM2 để xử lý rác hữu cơ thành phân bón. Ngày 28/4/2023, HND huyện và Hội LHPN huyện đã tổ chức lễ “Ra mắt mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”. HND thị trấn Phú Lộc đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm, nhân rộng thêm từ 1-2 mô hình ở các chi hội còn lại; đến năm 2028, hoàn thành chỉ tiêu đề ra về xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Bải, ảnh: QUANG HÒA
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Return to top