ClockThứ Hai, 21/03/2022 15:07

Trồng 1.200 cây rừng bản địa khắc phục thiên tai

TTH.VN - Đó là hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) sông Bồ nhằm thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế về rừng 21/3.

Giống cho trồng rừng bản địa đa loàiTriển khai dự án trồng cây bản địa tạo dải băng xanhNghiệm thu công đoạn hoàn thành trồng rừng bản địa đa loài

Trồng cây bản địa vào sáng 21/3

Sáng 21/3, Ban QLRPH sông Bồ triển khai trồng 1.000 cây gáo vàng, 200 cây lát hoa tại khu vực hồ Thọ Sơn, núi Hòn Vượn thuộc địa phận TX. Hương Trà. Nguồn kinh phí đầu tư mua giống, trồng và chăm sóc do cán bộ, nhân viên, lao động của Ban QLRPH sông Bồ đóng góp. Hoạt động này nhằm khắc sâu ý nghĩa, mục đích Ngày Quốc tế về rừng, vai trò giá trị của rừng, tính cộng đồng, xã hội của nghề trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng.

Đây là bước khởi đầu của Ban QLRPH sông Bồ hưởng ứng kế hoạch, mục tiêu trồng khắc phục 10 ha rừng bị gãy đổ hoàn toàn do bão năm 2020; cải tạo, nâng cấp chất lượng toàn bộ diện tích rừng ở núi Hòn Vượn, chuyển từ thuần keo sang cây bản địa nhiều loài.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khắc phục hậu quả giông, lốc làm gần 1.300 ha lúa ngã, đổ

Các địa phương đã kiểm tra hiện trường, tổ chức nắm tình hình, thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục hậu quả do giông lốc và hướng dẫn người dân có diện tích lúa bị đổ ngã thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiệt hại.

Khắc phục hậu quả giông, lốc làm gần 1 300 ha lúa ngã, đổ
Phú Vang:
Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra

Ngày 3/5, lãnh đạo huyện Phú Vang đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp khắc phục trên địa bàn, do mưa lớn, giông lốc gây ra tối 2/5.

Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra
Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

TIN MỚI

Return to top