ClockThứ Bảy, 02/03/2024 11:27

Động lực từ tuyến đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên

TTH - Sau bao năm chờ đợi, huyết mạch Khúc Lý - Mỹ Xuyên, thuộc Tỉnh lộ (TL) 6B ở huyện Phong Điền đang nâng cấp mở rộng tạo diện mạo mới, góp phần đưa Phong Điền tiến nhanh lên thị xã trong thời gian đến.

Điều chỉnh nguồn vốn cho các dự án thủy lợi, giao thôngTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể điêu khắc, mộc Mỹ XuyênĐầu tư 1 tỷ đồng phát triển nghề và làng nghề truyền thống

 Đoạn tuyến qua Mỹ Xuyên đang được nhà thầu Tân Bảo Thành đẩy nhanh tiến độ thi công

Đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên kết nối thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu về Phong Hòa (Phong Điền) dài hơn 8,4km, có điểm đầu giao Quốc lộ 49B và điểm cuối nối TL6. Lâu nay đường này giữ vai trò “huyết mạch” giao thông liên vùng, nhất là kết nối giao thương từ trung tâm huyện Phong Điền về Mỹ Xuyên, Phước Tích (Phong Hòa) và cụm Ngũ Điền. Hàng ngày lưu lượng người qua lại lớn nhưng hẹp, thấp trũng thường bị ngập úng vào mùa mưa nên giao thông qua lại rất khó khăn, nhất phương tiện xe cộ, học sinh và người dân đi làm đồng áng...

Ông Lê Văn Kiểm (Phong Hòa) chia sẻ, đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên hình thành từ lâu, nhưng người địa phương rất “ngán” vì mặt đường hẹp, nhiều đoạn chỉ một làn xe như “đường làng”, nhưng đã xuống cấp hễ nắng bụi, mưa lầy không thuận tiện cho giao thông, nhất là vào mùa mưa và ban đêm. Nếu tính khoảng cách giữa các địa phương kết nối qua tuyến này rất gần, nhưng do những hạn chế nêu trên nên bà con địa phương thường chọn QL1A qua Mỹ Chánh (Quảng Trị); hoặc TL6 qua QL49B để đi mất nhiều thời gian.

Theo lãnh đạo xã Phong Hòa, đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, nhất là học sinh và người dân làm đồng té ngã do mặt đường hẹp, hư hỏng, xuống cấp. Do đó suốt thời gian dài tuyến đường này không phát huy hiệu quả vai trò kết nối vùng. Không chỉ khó khăn trong lưu thông mà tuyến này còn tạo “nút thắt” trong giao thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giữa năm 2022, UBND tỉnh chính thức phê duyệt DA nâng cấp, mở rộng đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Quy mô DA được thiết kế mặt đường mở rộng 7m; có vỉa hè mỗi bên rộng 1m theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, tiêu chuẩn TCVN 4054-2005. Trong đó kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa dày 7cm, móng cấp phối đá dăm, có mô-đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 130 Mpa. Trên tuyến có hệ thống cống thoát nước và các công trình an toàn giao thông liên quan.

DA do Ban Quản lý (BQL) DA đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền làm chủ đầu tư; liên danh nhà thầu Tân Bảo Thành - Thanh Phúc - Bảo Tín thi công.

Mới đây tôi khảo sát thực tế một số đoạn tuyến Khúc Lý - Mỹ Xuyên đã hoàn thiện. Chị Lê Thị Vũ, người dân gần đó vui mừng chia sẻ, thấy xe cộ máy móc đưa đến nâng cấp, mở rộng, đường bà con địa phương vô cùng phấn khởi. Theo lãnh đạo xã Phong Thu, Phong Hòa…, đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên mở ra sẽ tạo diện mạo cho các địa phương khang trang, sạch đẹp hơn. Ngoài vai trò kết nối giữa các vùng, trung tâm huyện Phong Điền và QL1A, QL49B, sẽ tạo nhiều cơ hội cho lãnh đạo địa phương có thêm định hướng mới để phát triển liên vùng. Đó là tạo quỹ đất lợi thế hai bên tuyến, giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội vốn có tiềm năng về dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề, như Phước Tích, Mỹ Xuyên (Phong Hòa)… Hơn nữa, đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên mở ra tạo thế khớp nối hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở mỗi địa phương, mang dáng đô thị để nâng cấp các xã lên phường theo quy hoạch tổng thể của huyện Phong Điền lên thị xã trước năm 2025.

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Giám đốc BQL DA đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền cho biết, khi DA khởi động các ban, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thẩm định, đo đếm thu hồi khoảng hơn 3,2ha đất; trong phần lớn đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và gần 300 hộ dân sống trong hai bên tuyến đi qua bị ảnh hưởng phải bồi thường gần 16 tỷ đồng. Đến nay công tác GPMB của tuyến đường cơ bản hoàn tất, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 5/8,4km và dự kiến sẽ hoàn tất DA trong tháng 9 tới.

Bài, ảnh: MINH VĂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Khấp khởi đến nơi ở mới

Sau nhiều năm thấp thỏm, lo lắng khi phải sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở nằm giữa tuyến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan và Tỉnh lộ 14B, đến nay người dân ở Hương Phú, Khe Tre (Nam Đông) chuẩn bị được di dời đến Khu tái định cư (TĐC) phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Khấp khởi đến nơi ở mới
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa lâu, song những định hướng của bản quy hoạch dường như đã được tỉnh “thực tiễn hóa” khá sớm, đặc biệt các phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3 Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội
Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích
Return to top