ClockThứ Hai, 11/05/2015 07:00

Được mùa dù thời tiết phức tạp

TTH - Thời điểm này, khắp những cánh đồng lúa chín phủ một màu vàng ươm, nông dân nhiều nơi khấp khởi vui mừng, bắt đầu bước vào thu hoạch những trà lúa chín.

Thu hoạch lúa đông xuân

Được mùa

Trong khi toàn tỉnh có thêm vụ lúa thắng lợi, thì tại nhiều địa phương ở huyện Quảng Điền bị mất mùa do đợt lũ cuối tháng 3 vừa qua. Ông Hoàng Vọng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, đợt lũ gây ngập úng hơn 1.100 ha lúa trên địa bàn huyện; trong đó, có khoảng 242 ha bị mất trắng và khoảng 600 ha bị thiệt hại từ 30% đến 70% năng suất. Ước tổng thiệt hại vụ lúa đông xuân toàn huyện trên 10 tỷ đồng. Huyện Quảng Điền cũng đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ thiệt hại do người dân theo Quyết định 09 của UBND tỉnh và Nghị định 42 của Chính phủ đối với các hộ có diện tích lúa bị thiệt hại do thiên tai.

Chị Lê Thị Bê cũng như nhiều người dân ở xã Phú Lương (Phú Vang) tỏ ra bất ngờ trước vụ mùa thắng lợi. Hộ chị trồng hơn 10 sào lúa, chủ yếu các giống Khang dân và TH5, thu được hơn 35 tạ. “Đầu vụ đã xảy ra nắng hạn gay gắt. Ngày nào cũng túc trực trên cánh đồng, máy chạy bằng dầu hoạt động 24/24 giờ để đưa nước vào ruộng tưới lúa. Giữa vụ thì sâu bệnh diễn biến phức tạp, phát tán trên diện rộng. Lúa đang làm đòng thì gặp trận mưa lớn bất ngờ... Bao nhiêu nỗi lo, gian khó rồi cũng qua, giờ có được vụ lúa năng suất cao, ai cũng mừng!”, chị Bê chia sẻ.
Tại một số địa phương của huyện Phong Điền, như xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Sơn..., nhiều diện tích lúa cũng ảnh hưởng sâu bệnh, mưa lũ, nắng hạn nhưng nhìn chung năng suất vẫn đạt khá, thậm chí cao hơn các vụ đông xuân trước. Ông Nguyễn Bá Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn nói: “Phong Sơn là vùng đất trồng lúa thường gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, nhất là nắng hạn. Vậy mà, vụ đông xuân này vẫn được mùa. Năng suất lúa bình quân mỗi ha ước đạt trên dưới 60 tạ... Theo ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, phần lớn các địa phương trên địa bàn huyện, như Điền Hòa, Điền Hải, Điền Lộc, Điền Hương, Điền Môn... đều có một vụ lúa khá thuận lợi, năng suất cao, ước đạt 58-60 tạ/ha...
Năng suất cao, giá ổn định
Các yếu tố làm nên thắng lợi vụ lúa đông xuân, là nhờ các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong điều hành sản xuất, chủ động ứng phó thiên tai. Theo ông Bạch Văn Khai, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, trước khi bước vào mùa vụ, chính quyền địa phương và các ban ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương làm đất, gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, đưa các giống xác nhận vào sản xuất đạt gần 100%. Sau khi kết thúc gieo cấy, người dân triển khai ngay việc chăm sóc, bón phân, diệt cỏ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Tại các xã khu 3 là nơi không chủ động nguồn nước tưới, từ đầu vụ, các địa phương huy động người dân nạo vét kênh mương, thủy lợi, tranh thủ tích nước trong các ao hồ khi có mưa để tưới lúa. Đợt mưa lớn cuối tháng 3 làm ngập gần 900 ha lúa trên địa bàn, song nhờ chủ động ứng phó, đóng mở các cống, huy động máy bơm điện, bơm dầu đấu úng kịp thời, không để thiệt hại lớn. Năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt gần 60 tạ/ha...
 Ông Trần Quang Phước, Trưởng phòng Trồng trọt - Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng vài ngàn ha, năng suất bình quân gần 60 tạ/ha. Các địa phương đạt năng suất cao, như các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy... từ 58-62 tạ/ha. Không chỉ được mùa, qua nắm bắt thị trường, giá lúa năm nay cũng tương đối ổn định. Các sản phẩm lúa truyền thống, như Khang dân, 4B... có giá 6.500 đồng đến 7.000 đồng/kg, các giống lúa mới, chất lượng cao, như TH5, HT1, Hương Cốm 4, Băc thơm 7... có giá từ 15 ngàn đến 20 ngàn đồng/kg...

Kiểm tra lúa ở phường Thủy Lương (TX Hương Thủy)

 
Góp phần đưa vụ đông xuân được mùa còn do các địa phương giống lúa cấp 1, chất lượng cao, chủ yếu HT1, TH5, Iri352, PC6, BT7, QR1, Khang dân, 4B... Các giống lúa này không chỉ đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao mà còn có khả năng chống chịu sâu bệnh, đổ ngã và nắng hạn rất tốt. Đợt lũ cuối tháng 3, mặc dù gây ngập úng nhiều diện tích, nhưng cũng góp phần tưới lúa trong thời điểm nắng hạn gay gắt. Theo ông Phước, nếu không có lũ một số vùng... sẽ có nhiều diện tích lúa thiếu nước trầm trọng, nguy cơ chết cháy rất cao... Nông dân tích lũy nhiều kinh nghiệm, chấp hành tốt khung lịch thời vụ gieo cấy, quy trình chăm bón, phòng trừ sâu bệnh... cũng là yếu tố thành công vụ lúa đông xuân 2014-2015. 
Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

TIN MỚI

Return to top