ClockThứ Hai, 07/03/2022 15:13

Hạ tầng nông nghiệp và dịch vụ ở Quảng Điền: Từng bước hoàn thiện

TTH - Quảng Điền đang có những chuyển biến tích cực trong đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ...

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng toàn diệnVai trò của khu vực tư nhân trong biến đổi khí hậuKhuyến nông giai đoạn 2021-2025: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Hạ tầng chợ Quảng Phú đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ

10 năm trở lại đây, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tại Quảng Điền từng bước được đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản hoàn thiện. Là địa phương thuần nông nên tập trung ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông nội đồng; trong đó, hệ thống đê bao được kiên cố kết hợp xây dựng mặt đường bằng bê tông phục vụ giao thông, đi lại và đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Ngô Văn Dinh thông tin, huyện tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp toàn diện tại các địa phương. Thống kê mới đây cho thấy, tổng chiều dài đường trục chính nội đồng trên toàn huyện 179km, đến nay cứng hóa khoảng 135km, đạt 75,20%, tạo điều kiện thuận lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Hạ tầng khu công nghiệp Quảng Vinh cơ bản đáp ứng nhu phát triển thành khu công nghiệp chủ chốt trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đầu tư hoàn thành tuyến đường từ Tỉnh lộ 11A đến giao đường tránh lũ (hiện nay được nâng cấp thành đường Tỉnh 8C) như nền, mặt đường và công trình trên tuyến, hệ thống cấp điện sản xuất, điện chiếu sáng. Huyện đang xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Quảng Vinh, bước đầu đã thu hút một nhà đầu tư may mặc với số lượng công nhân khoảng 6-8 ngàn người, nhằm giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn huyện. Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia đến nay đã hoàn thành đường dẫn bằng bê tông xi măng, hệ thống điện chiếu sáng, điện sản xuất, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo cho các cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả.

Ông Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quảng Điền đánh giá, hạ tầng phục vụ sản xuất tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Do Quảng Điền là huyện vùng trũng, thuần nông, thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt, đời sống của đa số Nhân dân còn khó khăn, nguồn lực hạn chế nên khó có thể đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng...

Hiện nay, Quảng Điền đang tập trung nguồn lực, tranh thủ các chương trình, dự án từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng sản xuất và dịch vụ trên địa bàn. Các ban, ngành khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đối với khu công nghiệp Quảng Vinh. Đồng thời, tiếp tục huy động nguồn lực giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải, rác thải đảm bảo nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Bắc An Gia.

Bên cạnh đó, hạ tầng trung tâm thương mại huyện đang được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu là chợ trung tâm và nơi giao thương buôn bán lớn nhất huyện. Hệ thống chợ nông thôn cũng được quan tâm đầu tư đúng mức như sửa chữa đình chợ chính, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, đường nội bộ, phân khu vực buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường...

Riêng hạ tầng phát triển dịch vụ và xã hội hóa xây dựng bãi tắm ven biển đã và đang được triển khai; nhằm thu hút khách, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Lê Ngọc Bảo cho rằng, trong điều kiện ngân sách đầu tư hạ tầng còn hạn chế, huyện Quảng Điền tập trung đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh, vốn trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, huy động vốn từ các thành phần kinh tế; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, vốn viện trợ chính thức và các nguồn vốn khác để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

 Bài: HOÀNG TRIỀU - Ảnh: NGỌC KIM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tài khoản định danh điện tử VNeID

Tại Phiên họp thứ tư của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến diễn ra sáng 3/5, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết: Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị tiên phong đề nghị kết nối Hệ thống thông tin của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tài khoản định danh điện tử VNeID
Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải cắt cử lực lượng tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; phơi lúa trên các tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

TIN MỚI

Return to top