ClockThứ Tư, 07/07/2021 14:58

Mưa trái mùa “giải nhiệt” cây trồng

TTH - Cơn mưa từ sáng ngày 6/7 đã giúp “giải nhiệt” cho hàng nghìn ha lúa, cây trồng trên địa bàn tỉnh đang đối diện với nguy cơ khô hạn.

Địa phương kiểm tra các cống, đập ngăn mặn, các cống trên đê chống thất thoát nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hoạt động mạnh nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống còn dưới 35 độ C, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt nhất là ở các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới.

Bước vào giai đoạn giữa vụ hè thu, đối diện với nắng nóng gay gắt, hàng trăm nông dân ở các xã Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền) phải huy động hết cả máy bơm, sức người để chống hạn. Nhiều nơi cây lúa đang làm đòng nhưng ruộng đồng khô khốc, nguy cơ ảnh hưởng mùa màng rất cao.

Dù ở địa phương hệ thống thủy lợi khá đồng bộ, các đập ngăn mặn được đầu tư nhưng khi khô hạn kéo dài khiến mực nước xuống thấp, phải sử dụng máy bơm di động, bơm chuyền để cứu lúa, hoa màu. Cơn mưa lớn vào ngày 6/7 không khác gì “một đợt phân bón” giúp cây lúa phát triển. Trận mưa đến đúng lúc cây lúa đang làm đòng, vừa giúp cây trồng tưới tắm, vừa kích thích sinh trưởng cho cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng.

Hộ ông Phan Sáng, thôn Lai Hà, xã Quảng Thái (Quảng Điền) trồng 24 ha lúa, trong đó có một số diện tích tập trung vùng ven cửa sông, đầm phá, thường xuyên bị xâm nhập mặn, đối diện khô hạn vào giai đoạn giữa vụ hè thu, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Với đợt “mưa vàng” lần nay, năng suất cây trồng sẽ cải thiện rõ rệt, nông dân thêm lãi.

Ông Phạm Công Phước, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, vụ hè thu năm 2021 địa phương đưa vào gieo cấy khoảng 370 ha các giống lúa Khang Dân, TH5, NH6. Nắng nóng liên tục từ đầu vụ đến nay khiến nhiều diện tích cây trồng vùng ven cửa sông, đầm phá nguy cơ xâm ngập mặn, thiếu nước nên năng suất vụ hè thu thường rất thấp.

Theo thống kê, ở địa phương có khoảng 20 ha lúa, cây trồng nguy cơ thiếu nước, đặc biệt trong khu vực vùng rú cát. Đợt mưa lần này giúp giữ nước trong chân ruộng, cây lúa đang làm đòng sinh trưởng tốt, nếu được chăm sóc tốt, năng suất lúa hè thu sẽ tăng thêm từ 2-3 tạ/ha.

Hàng năm, đến vụ hè thu, diện tích lúa đã gieo cấy có khả năng thiếu nước khoảng 1.900 ha tập trung ở các địa phương Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Quảng Điền, Hương Trà.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Sở NN&PTNT, vụ hè thu 2021, toàn tỉnh đưa vào gieo trồng khoảng 25 nghìn ha lúa và 5.000 ha hoa màu. Đến nay, tất cả diện tích lúa đã đẻ nhánh và khoảng hơn 1.000 ha bắt đầu làm đòng.

Ông Lê Văn Anh, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV thông tin, đơn vị đã hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân thúc đòng, kịp thời cân đối giữa đạm và kali. Thường xuyên giữ nước trong ruộng, giúp cây lúa chống chịu với điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tiến hành điều tra, khảo sát các vùng khó khăn về nguồn nước ở các địa phương Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy. Nam Đông… để có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng với quy mô mở rộng trên 700 ha hoa màu và 1.800 ha cây ăn quả thuộc dự án tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua thúc đẩy thương mại hóa nông nghiệp ngành hàng rau và quả với kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, sản xuất theo chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu và nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn
Sẵn sàng phương án chống úng lúa đông xuân

Dự báo ngày 9/2 (30 tháng Chạp, Âm lịch), bộ phận không khí lạnh (KKL) sẽ ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế; vùng biển ngoài khơi của tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Sẵn sàng phương án chống úng lúa đông xuân
Phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng

Theo dự báo rét đậm, rét hại còn có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Các địa phương, HTX hướng dẫn nông dân triển khai các giải pháp bảo vệ cây trồng vụ đông xuân.

Phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top