ClockThứ Năm, 20/04/2017 13:55

Phát triển kinh tế vườn ở Nam Đông: Định hướng rõ cây trồng cho từng địa phương

TTH - Cải tạo, chăm sóc, thâm canh, nâng cao giá trị kinh tế vườn là chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp ở Nam Đông hiện nay.

Chị Cao Thị Thương chăm sóc đàn gà

Nhiều hộ có thu nhập trên 40 triệu đồng/năm

Gia đình anh Mai Xuân Dũng, ở thôn Hà An, xã Hương Phú (huyện Nam Đông) có hai sào đất trồng cam, mỗi năm anh thu nhập hơn 40 triệu đồng; chưa kể thu nhập từ nuôi gà, nuôi heo. So với những nơi khác có thể không là bao, nhưng tại vùng nông thôn Nam Đông, đó là một khoản thu nhập ý nghĩa.

Anh Dũng tâm sự: “Trước đây, khi chưa trồng cam, mỗi năm thu nhập từ vườn chưa đến 10 triệu đồng từ sả, ổi, các loại rau. Sau khi cải tạo vườn, tiến hành trồng cam kết hợp với chăn nuôi heo, gà; thu nhập của gia đình tăng lên nhiều, đủ tiền nuôi con ăn học và còn xây được nhà mới khang trang”.

Đến xã Hương Hòa, không ai không biết đến tài làm vườn của ông Phan Thế Xê và ông Nguyễn Đức Thạnh. Sau khi cải tạo vườn tạp, tiến hành trồng cam, mỗi năm thu nhập từ kinh tế vườn của hai ông này không dưới 50 triệu đồng. “Thương hiệu cam Nam Đông ngày càng được nhiều người biết đến. Giá trị quả cam cũng tăng lên và đầu ra cho vườn cam cũng ổn định hơn. Trong tương lai, nguồn thu từ vườn cam ở Nam Đông cũng tăng lên và sẽ có rất nhiều hộ gia đình khá lên nhờ phát triển kinh tế vườn” – ông Thạnh khẳng định.

Chị Cao Thị Thương, ở xã Hương Phú tâm sự: “Tôi làm vườn đã hơn 20 năm nay. Trước đây, vườn nhà tôi chỉ là vườn tạp, trồng lẫn lộn cả cây keo với chuối… nên thu nhập chẳng là bao. Sau khi được tuyên truyền, vận động về phát triển kinh tế vườn, tôi đã cải tạo vườn tạp, tiến hành trồng cam, nuôi gà và trồng xen một số cây khác, hàng năm thu lãi khoảng hơn 40 triệu đồng”. Mô hình kinh tế vườn của chị trở thành điểm tham quan, học tập của người dân xã Hương Phú và các xã lân cận.

Tuy có tiềm năng, nhưng các hộ làm vườn hiệu quả như anh Dũng, ông Thạnh, ông Xê, chị Hương chưa nhiều, tỷ lệ vườn tạp cao, sản xuất theo hình thức quảng canh kém hiệu quả.

Năm 2017, UBND huyện Nam Đông triển khai kế hoạch chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn. Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết: “UBND huyện yêu cầu tất cả các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào cải tạo và chăm sóc vườn; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có đất vườn phải tích cực đi đầu trong phong trào làm vườn để noi gương cho người dân làm theo”.

Mỗi thôn có 3 – 5 vườn mẫu

Theo ông Phạm Tấn Son, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Nam Đông đang phấn đấu đưa giá trị kinh tế vườn đạt bình quân 37 triệu đồng/ năm, tỷ lệ vườn đạt giá trị 40 triệu đồng/ha trở lên đạt trên 80%.  Mỗi thôn xây dựng từ 3 – 5 vườn mẫu để nông dân học tập, nhân rộng. Vườn mẫu có diện tích tối thiểu 700m2 – 1000m2, có hàng rào xung quanh, có trồng cây dài ngày xen cây ngắn ngày, có thâm canh và cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Trong hướng xóa vườn tạp, người dân được vận động chuyển đổi vườn không thể trồng cây ăn quả sang trồng hoa màu, đậu các loại, mía và các cây thức ăn phục vụ chăn nuôi; không trồng các loại cây lâm nghiệp, công nghiệp dài ngày (keo, cao su…) trong vườn nhà mà chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị cao hơn.

Phòng NN&PTNT huyện cử lực lượng kỹ thuật nông nghiệp của huyện tăng cường định hướng cây trồng chính, cây trồng xen (phụ trợ), căn cứ tình hình đất đai và điều kiện của từng hộ, thảo luận với hộ gia đình để lựa chọn cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật làm vườn cho từng hộ. Huyện đã thực hiện phục tráng giống cam Nam Đông bằng vi ghép đỉnh sinh trưởng và nuôi dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật; tạo vườn nhân từ cây đầu dòng để sản xuất các giống chuối, gấc, dứa… đảm bảo chất lượng giống.

Hiện Nam Đông đã định hướng rõ cây trồng, vườn mẫu cho từng địa phương như: trồng cam ở các xã Hương Phú, Hương Hòa, Hương Lộc; trồng ớt, tiêu ở các xã Hương Hữu, Thượng Long.

Theo bà Hồ Thị Thời, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, kế hoạch của địa phương sẽ tiến hành trồng mới khoảng 5ha cây dứa, 10 ha cam Nam Đông, 5 ha chuối và ngoài các cây trồng chính, tùy theo từng vườn mà bố trí các cây trồng phụ trợ như các loại đậu đỗ, ổi, ngô.

Bài, ảnh: Hào Vũ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ngoài tượng Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương, Thừa Thiên Huế có thêm một công trình mang tên người nhạc sĩ tài hoa: Điểm trường Trịnh Công Sơn tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông vừa được khánh thành hôm 24/4.

Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
“Chống nóng” từ trong bệnh viện

Nhằm tạo sự thoải mái và giảm nhiệt trước tình trạng nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây, các bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp từ tăng cường cơ sở vật chất cho đến phân luồng, truyền thông phòng chống dịch bệnh…

“Chống nóng” từ trong bệnh viện

TIN MỚI

Return to top