ClockThứ Tư, 11/11/2020 15:30

Vùng trũng Quảng Phước tất tả lo lũ về

TTH.VN - Gần 2 tháng nay, mưa lũ liên tiếp làm hàng nghìn hộ dân vùng trũng xã Quảng Phước (Quảng Điền) bị ngập.

Nâng cấp tuyến đường phục vụ dân sinhTrưởng thôn mùa lũQuảng Điền cần 200 tấn lúa giống cho vụ đông xuânĐánh giá đúng, quản lý chặt thủy điệnĐường đi bộ gỗ lim an toàn sau mưa lũ kéo dàiThời tiết khắc nghiệt làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của Đông Nam ÁNhiều tuyến đường nội đô xuống cấp

Từ sáng sớm, nước đã mấp mé vào nhà dân ở Khuôn Phò

Sáng 11/11, mưa lớn cùng với các thủy điện xả lũ để đón bão, vùng trũng Khuôn Phò, Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3 (Quảng Phước) chìm trong nước lũ. Người dân không biết bao nhiêu lần ra “đếm” chỉ dấu vạch nước nơi vách nhà để “đón” lũ mới.

Chưa có năm nào, nước sông Diên Hồng dâng cao, ngập dai dẳng như năm nay. Từ áp thấp nhiệt đới giữa tháng 9 đến nay, nước lên xuống liên tục. 

Từ sáng sớm, nước đã mấp mé ngoài đường nhưng đến trưa, đã tràn vào nhà. Ngoài đường bê tông liên thôn ngập sâu từ 0,4-0,5m. Có nơi như Khuôn Phò Đông ngập sâu gần cả mét. Các hộ dân tranh thủ thời gian kê những vật dụng lên “tra”, vận chuyển gia súc đến các điểm cao phòng khi nước lên...

Theo UBND xã Quảng Phước, ngoài các thôn thuộc khu vực đầm phá như Hà Đồ - Phước Lập, Lâm Lý, Mai Dương thì các thôn còn lại như Khuôn Phò, Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3 thuộc địa bàn xã là vùng trũng, ngập sâu. Trong đó Khuôn Phò có 445 hộ dân (hơn 1.800 nhân khẩu) thường xuyên bị ngập và nước lũ “ngâm” nhiều ngày nay.

Ông Hồ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước thông tin, các thôn vùng trũng trong phương án phòng chống lụt bão của địa phương đều sẵn sàng di dời trong điều kiện cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn. Năm nay, mưa lũ liên tiếp làm các thôn ngập nặng, kéo dài nên đời sống người dân rất khó khăn. Địa phương đang tích cực triển khai ứng phó mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ”, phát huy phương châm “tự quản tại chỗ”, chủ động con người, vật tư;  tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống mưa lũ.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại vùng trũng này:

Người dân Quảng Phước chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc "chạy" lũ

Tất tả lo cho "đầu cơ nghiệp"

Ông Phan Ngưng chuẩn bị vật dụng kê chuồng, vận chuyển đàn lợn lên cao

Người dân Khuôn Phò Đông chuẩn bị thuyền, đây là phương tiện di chuyển khi tình trạng ngập dai dẳng

Mưa lũ liên tiếp người dân ở nhà, thấp thỏm sợ lũ lên

Vợ chồng ông Phạm Hợi vận chuyển đồ đạc lên cao 

Tại một điểm trường, nước chuẩn bị "tấn công" vào phòng học

Vùng Khuôn Phò Đông ngập sâu

Tin, ảnh, clip: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top