ClockThứ Ba, 20/01/2015 16:09

Lấn chiếm đất công ở phường Thủy Dương

TTH - Một số người dân ở tổ 1, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy phản ánh qua đường dây nóng Báo Thừa Thiên Huế: Hộ ông Hồ Đăng Hiệp xây dựng nhà đã lấn chiếm khoảng 30m2 đất công, lấn cả đường thoát nước chung.

"Sân sau" do hộ ông Hiệp lấn chiếm đất công được đổ xi măng kiên cố rào lại bằng lưới mắt cáo và tường xây

Ông Ngô Bạch, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 1 cho biết: Người dân phản ánh vấn đề trên là đúng. Đất bị lấn chiếm nằm phía sau nhà ông Hiệp. Diện tích đất lấn chiếm, ông Hiệp đổ bê tông kiên cố. Vấn đề này, khi họp HĐND phường, ông Bạch đã đưa ra chất vấn, tại sao trong lúc những hộ dân khác xây dựng lấn chiếm đất công chỉ vài tấc đất, cũng bị yêu cầu đập bỏ (điều này ông hoàn toàn đồng tình, vì người dân phải chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), nhưng hộ ông Hiệp lấn chiếm diện tích đất công lớn như vậy mà vẫn ngang nhiên tồn tại?

Ông Lê Quý Tư, Phó Chủ tịch UBND phường và cán bộ quản lý đô thị phường Thủy Dương khẳng định, không có việc cá nhân lãnh đạo hay chính quyền “ngó lơ” đối với vi phạm của hộ ông Hồ Đăng Hiệp. UBND phường đã phối hợp xử lý và Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy ra Quyết định (số 1991 ngày 5-6-2014) xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, phạt tiền 7.500.000 đồng do “đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng…”; đồng thời yêu cầu làm thủ tục điều chỉnh lại giấy phép xây dựng trong thời hạn 30 ngày.
Tại hiện trường nhà ông Hiệp (đang trong giai đoạn hoàn thiện), phía sau là diện tích đất công khoảng 30m2 lấn chiếm đã được đổ nền xi măng, một bên được xây tường và hai bên làm hàng rào lưới mắt cáo bao quanh. Với hiện trạng đó, đất công lấn chiếm “đương nhiên” trở thành sân sau của nhà ông Hiệp.  
Chúng tôi đặt câu hỏi vì sao trong Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của hộ ông Hiệp, không có nội dung buộc người vi phạm khắc phục hậu quả, phải tháo dỡ phần đã xây dựng trên đất lấn chiếm, trả lại nguyên trạng? Ông Nguyễn Đình Cường, Đội trưởng và ông Võ Ngọc Quang, Đội phó Đội Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy giải thích: Thời điểm kiểm tra, chỉ phát hiện thấy phần ban công (ở độ cao trên 4 mét) phía sau nhà vươn ra ngoài, còn phần dưới móng, hoàn toàn chưa xây dựng. Do đó, Đội Quản lý đô thị tham mưu cho UBND thị xã Hương Thủy xử phạt về hành vi xây dựng sai giấy phép (bản vẽ không có phần ban công vươn ra này). Tuy nhiên, vì ban công vươn ra (gióng xuống theo chiều thẳng đứng) nằm trên đất công (là khe nước), không ảnh hưởng đến hộ dân nào, nên Đội Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã yêu cầu gia đình ông Hiệp phải xin phép điều chỉnh lại giấy phép xây dựng chứ không yêu cầu tháo dỡ. Nếu không được chấp nhận điều chỉnh thì ông Hiệp phải tháo dỡ ban công này. Thời điểm phóng viên cùng cán bộ phường đến hiện trường (9/1/2015), không tồn tại ban công vươn ra nói trên.
Theo Đội Quản lý đô thị: Việc hộ ông Hiệp làm móng, xây sân xi măng phía sau nhà, làm tường rào, Đội chưa nhận được phản ánh. Bây giờ mới biết thông tin người dân phản ánh với báo chí. Ông Cường và ông Quang khẳng định, vi phạm này là mới, phát sinh sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng số 1991 ngày 5-6-2014. Vấn đề này, Đội sẽ tiến hành kiểm tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phần xây dựng trên đất lấn chiếm sẽ yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, theo ông Cường, khi hộ ông Hiệp có hành vi lấn chiếm đất công, phá vỡ hiện trạng đất, là liên quan đến vấn đề quản lý đất đai. Do đó, liên ngành cùng phối hợp để tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xử lý.
Phạm Thùy Chi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top