Thế giới

Lãnh đạo Cuba-Mexico điện đàm, khẳng định sẵn sàng tăng cường quan hệ

ClockThứ Tư, 28/04/2021 08:25
Chủ tịch Cuba đã mô tả cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mexico là "thân tình và tình cảm," đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Lopez Abrador trong vấn đề hội nhập châu Mỹ.

Mỹ, Mexico hỗ trợ Cuba điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bayMexico đình chỉ hoạt động cho Cuba thuê chiếc máy bay xấu sốMỹ - Cuba ký thêm thoả thuận trước khi ông Trump nhậm chứcOAS mở cửa đón Cuba trở lại các thể chế trong khu vực

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong một cuộc gặp. (Nguồn: Plenglish)

Ngày 27/4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã có cuộc điện đàm song phương, trong đó hai nhà lãnh đạo Cuba và Mexico khẳng định sẵn sàng tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Trong thông báo đăng trên Twitter, Chủ tịch Cuba đã mô tả cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mexico là "thân tình và tình cảm," đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Lopez Abrador trong vấn đề hội nhập châu Mỹ.

Ông cũng cho biết hai bên đã cùng cập nhật thông tin về vấn đề vaccine ngừa COVID-19.

Lãnh đạo Cuba cũng bày tỏ cảm ơn những lời ca ngợi mà Tổng thống Lopez Obrador dành cho đội ngũ chuyên gia y tế Cuba làm nhiệm vụ tại Mexico.

Về phần mình, Tổng thống Mexico cũng thông báo về cuộc điện đàm với Chủ tịch Cuba trên trang cá nhân mạng Twitter, và cho hay ông đã gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ của các bác sỹ và y tá Cuba trong công cuộc đối phó với đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh Mexico và Cuba là hai dân tộc anh em đoàn kết bởi lịch sử và tình hữu nghị.

Phát biểu trong một buổi họp báo trước cuộc điện đàm, Tổng thống Lopez Obrador cho biết Chính phủ Cuba đã gửi tới nước này khoảng 1.000 nhân viên y tế, y tá, chuyên gia và bác sỹ để hỗ trợ chống dịch.

Ông bày tỏ: "Họ đã hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn Cuba. Dân tộc Cuba, nhân dân Cuba anh em và Chính phủ của họ đã giúp đỡ chúng tôi trong những thời điểm khó khăn khi các ca nhiễm tăng mạnh trong nước."

Tổng thống Lopez Obrador cho hay hiện các chuyên gia y tế Cuba đã trở về nước sau khi giúp Mexico "vận hành các bệnh viện" vốn đã hoàn thành trước đó nhưng thiếu nhân lực.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuba: Doanh nhân sử dụng “aquaponics” để sản xuất lương thực hiệu quả

Theo Hãng Thông tấn Reuters ngày hôm nay (3/10), hai doanh nhân trẻ người Cuba đã quyết định chuyển sang “aquaponics”, một hệ thống sản xuất thực phẩm bằng cách kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản với thủy canh, nhằm kiếm được thu nhập tốt hơn, đồng thời thúc đẩy nguồn cung thực phẩm của quốc gia.

Cuba Doanh nhân sử dụng “aquaponics” để sản xuất lương thực hiệu quả
Return to top