ClockThứ Tư, 09/09/2015 16:05

Lên đồi lập nghiệp

TTH - Nơi mà chúng tôi tạm gọi là nhà của vợ chồng ông Dương Bá Hải ở vùng đồi Bình Thành chỉ là căn chòi nhỏ lọt thỏm giữa bạt ngàn rừng keo tràm, yên tĩnh. Nhưng đối với vợ chồng ông Hải là niềm vui lớn.

Bà Thảo chăm sóc ngan

“Từ ngày đến vùng đồi khai hoang lập nghiệp, vợ chồng ông Dương Bá Hải luôn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện làm trang trại. Mô hình trang trại của ông Hải là một trong những điển hình làm ăn hiệu quả, thu nhập khá cao…”, ông Nguyễn Trung Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành đánh giá.

Xem ti vi, đọc báo, ông Dương Bá Hải thấy được nhiều mô hình nông nghiệp ở nhiều nơi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách đây 8 năm, gom hết số tiền dành dụm được khoảng 700-800 triệu đồng, vợ chồng ông Hải khăn gói lên Bình Thành mua 6.000m2 đất lập trang trại. “Ngày rời phố thị lên vùng đồi Bình Thành lập nghiệp, bà con ai cũng bảo vợ chồng tôi là ngông, “có vấn đề”. Kể ra, bà con nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ cả. Vì gắn bó ở phố thị từ thuở nhỏ, chưa từng nếm trải công việc nặng nhọc, nay lại lên vùng đồi núi lập nghiệp với muôn vàn khó khăn…”, bà Vũ Thị Bích Thảo (vợ ông Hải) tâm sự.

Vợ chồng ông Hải lại nghĩ khác. “Muốn có công việc, nghề nghiệp ổn định, làm giàu chính đáng thì phải đổ mồ hôi, chấp nhận gian khó. Điều quan trọng hơn hết, với vợ chồng tôi lập trang trại là niềm đam mê, ấp ủ từ nhiều năm nay nên quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực”, bà Thảo chia sẻ.
Mới lên vùng đồi Bình Thành, vợ chồng ông Hải chỉ nuôi 5 bể ba ba khoảng 2.000-3.000 con. Thiếu kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc nên các vụ nuôi chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ. Sau nhiều đêm thao thức, tìm hướng làm ăn mới, vợ chồng ông quyết định chuyển sang nuôi gà công nghiệp. Ông thuê nhân công, xe ủi phát quang cây rừng, san ủi mặt bằng mấy tháng ròng rã, từ vùng đất đồi hoang sơ, cỏ mọc um tùm đã “biến” thành trang trại chăn nuôi gà công nghiệp, cây ăn quả. 
Khi trang trại đi vào hoạt động vợ chồng ông tiếp tục bôn ba nhiều nơi để tìm tòi, học tập kỹ thuật sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Vốn có kiến thức, hiểu biết nên vợ chồng ông Hải đã nhanh chóng tiếp cận, dễ dàng tiếp thu kỹ thuật cơ bản trong chăn nuôi và tạo được mối quan hệ với các chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn nên đầu ra sản phẩm khá thuận lợi. Ông Hải mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi từ 2.000 con gà lên 6.000 con… Điều vui mừng là từ khi khai hoang làm trang trại đến nay chưa hề gặp rủi ro dịch bệnh. Trong những mùa dịch, đàn gà vẫn được bảo vệ an toàn… Gần đây còn chuyển sang nuôi gà đồi, ngan Pháp, vịt xiêm và thỏ.
Dẫn chúng tôi dạo quanh khu vực trang trại, bà Vũ Thị Bích Thảo (vợ ông Hải) chia sẻ: “Chưa bao giờ vợ chồng tôi thấy vui như lúc này. Những ngày đầu mới lên làm trang trại ở đây vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nay thì đã khá yên tâm. Trong số các đối tượng, nuôi gà đồi vẫn là chủ lực. Nuôi gà theo phương thức thả rông, ít chi phí đầu tư, lại không xảy ra dịch bệnh, chất lượng sản phẩm cao nên được thị trường ưa chuộng, lãi cao”.
Mấy năm gần đây, nuôi theo phương thức “cuốn chiếu” nên trang trại thường có từ 2.000 con đến 3.000 con gà đồi, có thời điểm đến 4.000 con. Bình quân mỗi tháng xuất bán trên dưới 1.000 con gà, mỗi năm bán 12 lứa với khoảng 12 ngàn con. Theo tính toán của bà Thảo, cứ 1.000 con bà thu lãi từ 25 triệu đến 30 triệu đồng, như vậy mỗi năm lãi trên dưới 300 triệu đồng. Lo ngại nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới, nhiều mặt hàng, sản phẩm gia cầm nhập ngoại nên sản phẩm trong nước khó cạnh tranh.
Bà Thảo cho rằng, để đảm bảo sức cạnh tranh, tránh rủi ro, ngoài việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng cần phải đa dạng hóa đối tượng chăn nuôi. Nuôi ngan Pháp (giống nhập từ Pháp đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép nuôi từ nhiều năm nay) là đối tượng được vợ chồng bà Thảo chọn lựa để phát triển sản xuất, cung ứng nhu cầu thị trường. Ngan hiện đang phát triển rất tốt, sắp đến thời kỳ xuất bán. Với giá thị trường hiện nay khoảng 60 ngàn đồng/kg, hứa hẹn sẽ thu lãi khá. Tại trang trại cũng đang nuôi thí điểm 60 con thỏ sinh sản, giống có nguồn gốc Newzealand, California (đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép nuôi). Thỏ đang thời kỳ sinh sản, phát triển tốt sẽ được nhân rộng quy mô trong thời gian đến.
Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Return to top