Thế giới

Liên minh châu Âu đã cấp hơn 2 tỷ Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19

ClockThứ Sáu, 23/12/2022 09:58
Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển tự do khi các quy định hạn chế đi lại để phòng, chống đại dịch vẫn được coi là cần thiết.

EU ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 tăng cường mũi 2 cho người trên 60 tuổiEC công nhận chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của Việt Nam

Hộ chiếu và Chứng chỉ COVID-19 của EU. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn báo cáo được Ủy ban châu Âu (EC) thông qua ngày 22/12 cho thấy kể từ khi bắt đầu áp dụng chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 vào năm 2021, các quốc gia thành viên trong khối đã cấp hơn 2 tỷ chứng chỉ.

Báo cáo về tác động và tiến độ triển khai hệ thống trên toàn Liên minh châu Âu (EU) cho hay ngoài 27 quốc gia thành viên EU, 49 quốc gia và vùng lãnh thổ từ khắp 5 châu lục đã tham gia, biến hệ thống trở thành tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo Ủy viên Tư pháp châu Âu Didier Reynders, chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển tự do khi các quy định hạn chế đi lại để phòng, chống đại dịch vẫn được coi là cần thiết, đồng thời đảm bảo tiến trình dỡ bỏ những quy định này một cách hài hòa khi tình hình được cải thiện.

Kể từ tháng 8/2022, các quốc gia thành viên EU đã dỡ bỏ tất cả các quy định hạn chế đi lại trong khối, bao gồm cả yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU.

Tuy nhiên, EC nhấn mạnh vì lý do cảnh giác dịch tễ học, cần thận trọng duy trì hệ thống trong giai đoạn mùa Đông 2022-2023. EC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ và có đánh giá lại vào cuối tháng 3/2023./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà trường… “chơi” ngặt

Chia sẻ điều này, để phụ huynh ai có con em theo học các chương trình liên kết quốc tế lưu tâm, tránh bị động...

Nhà trường… “chơi” ngặt
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top