ClockThứ Ba, 24/11/2020 11:26

Linh động trong xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan

TTH.VN - Sáng 24/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội; GS. TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tiếp xúc cử tri tại TX. Hương Thủy.

Cử tri Hương Thủy kiến nghị các vấn đề về dân sinhĐoàn ĐBQH tỉnh đóng góp ý kiến về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nhiều kiến nghị xác đáng được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, GS. TS. Phạm Như Hiệp thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, Quốc hội thông qua 7 dự án luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật khác; tham gia ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày chủ nhật 23/5/2021.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TX. Hương Thủy có những kiến nghị liên quan đến cơ chế khoanh nợ, sửa đổi những quy định về xử lý nợ rủi ro do người dân bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân khách quan, như: thiên tai, dịch bệnh và bị văn phòng Công ty CP Hợp tác lao động ngoài nước tại Huế (LOD) với danh nghĩa văn phòng đại diện Công ty CP Du lịch Hà Tây lừa đảo, chiếm đoạt tiền; chính sách hỗ trợ người dân ở xã An toàn khu Dương Hòa; quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp huyện…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa ghi nhận những kiến nghị của các cử tri; đồng thời, đánh giá, những vấn đề cử tri kiến nghị là xác đáng, phù hợp. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình các cấp có thẩm giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top