Thế giới

Lở đất ở Nepal, ít nhất 15 người thiệt mạng

ClockThứ Năm, 30/07/2015 15:40
TTH.VN - Một vụ sạt lở đất ở vùng núi của Nepal vừa xảy ra hôm nay (ngày 30/7), chôn vùi 2 ngôi làng ở miền Tây đất nước, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tai, và nhiều người khác vẫn đang bị chôn vùi, các nhà chức trách Nepal cho biết.

Hãng thông tấn AP sáng nay dẫn lời các quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi xảy ra trận lở đất, được gây ra bởi những trận mưa xối xả suốt đêm qua, chôn vùi ngôi làng ở Lumle nằm khoảng 200 km (125 dặm) về phía tây của thủ đô Kathmandu, Nepal.

Vụ sạt lở đất xảy ra ở Nepal do mưa lớn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng-Ảnh: banglanews24.

Thêm 4 thi thể khác cũng đã được tìm thấy ở ngôi làng Dudhe gần đó. Ông Bhesh Raj Parajuli, một đại diện địa phương nói rằng, 2 cây cầu nối liền ngôi làng đã bị cuốn trôi.

Ngoài ra, 13 người khác cũng bị thương trong vụ lở đất do mưa lớn sáng nay. Theo Bộ Nội vụ Nepal, ít nhất 22 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ thiên tai, và số người có khả năng vẫn đang bị chôn vùi sẽ làm số người tử vong tăng lên nữa.
 
Hiện các thông tin chi tiết vẫn còn rất sơ sài, chưa được cung cấp đầy đủ do nhân viên cứu hộ vẫn còn đang trên đường đến tiếp cận khu vực này.
 
Những trận mưa lớn trong mùa mưa ở Nepal thường gây ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng đồng bằng phía nam đất nước. Chính phủ Nepal cũng lo ngại rằng, 2 trận động đất diễn ra khiến gần 9.000 người thiệt mạng hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2015 vừa qua có thể làm tăng nguy cơ sạt lở trong mùa mưa hàng năm ở Nepal, thường kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín.
Bảo Nghi (lược dịch từ AP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top