ClockThứ Bảy, 01/12/2018 12:52

Malaysia sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm MH370 nếu có chứng cứ tin cậy

TTH - Hãng tin Bernama của Malaysia ngày 30/11 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông nước này - ông Anthony Loke Siew Fook cho biết, Chính phủ Malaysia sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 nếu xuất hiện những chứng cứ đáng tin cậy.

Thân nhân hành khách MH370 tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay mất tíchSẽ công bố báo cáo về chuyến bay mất tích MH370 vào ngày 30/7

Một tấm bảng tưởng nhớ vụ máy bay MH370 mất tích. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không hoàn toàn đóng cửa khả năng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, nhưng chính phủ không thể tìm kiếm mà không có bất kỳ bằng chứng vững chắc nào", Bộ trưởng Loke khẳng định.

Chuyến bay MH370, chở 239 người đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014 và trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Nhiệm vụ tìm kiếm MH370 từ nhiều phía đã chấm dứt sau gần 3 năm thực hiện mà không có bất kỳ phát hiện quan trọng nào.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Bernama)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị các cấp, trong hai ngày 4 & 5/3, Trung đoàn 6; Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao, cao lên toàn bộ.

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Return to top