Thế giới

Máy bay vận tải Mỹ rơi ở Afghanistan, 12 người chết

ClockThứ Sáu, 02/10/2015 10:47
TTH.VN - Ít nhất 12 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ rơi gần thành phố Jalalabad ở Afghanistan.

Hãng tin NBC dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của nước này rơi rạng sáng nay (2.10) gần sân bay tại thành phố Jalalabad, Afghanistan. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên chiếc máy bay gặp nạn.

may bay van tai my roi o afghanistan, 12 nguoi chet hinh anh 1

Máy bay vận tải quân sự C-130 của quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ xác nhận 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm 5 quân nhân và 5 nhân viên dân sự. Hãng tin NBC đã nâng số người thiệt mạng lên con số 12 sau khi 2 dân thường Afghanistan được ghi nhận tử vong dưới mặt đất.

“Nguyên nhân của vụ tai nạn và tình trạng của phi hành đoàn và những người khác trên máy bay vẫn chưa được xác định”, thượng tá quân đội Mỹ Brian Tribus cho biết. “Chúng tôi đang thu thập thông tin và sẽ công bố sớm nhất có thể”, ông nói.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chiếc máy bay gặp nạn không phải do bị bắn rơi.

C-130 là loại máy bay vận tải 4 động cơ do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ thiết kế và sản xuất.

Cho đến cuối tháng 9, khoảng 9.800 binh sĩ Mỹ vẫn đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan theo một thỏa thuận giữa Washington và Kabul. Hồi tháng 3, hai nước đã đồng ý giảm số lượng này xuống còn 5.500 binh sĩ vào năm 2016.

Theo Dân Việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top