ClockThứ Sáu, 12/11/2021 05:20

Mô hình tốt, cách làm hay

TTH - Gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tại huyện A Lưới phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào cuộc sống, trở thành những việc làm thường xuyên.

Lan tỏa những việc làm học BácHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyênXứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân

Học sinh tại A Lưới tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, làm đẹp trường lớp

Nhiều mô hình hiệu quả

Ở xã Hồng Vân, mô hình phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác thật ấn tượng. Từ việc góp mỗi tháng vài chục nghìn đồng rồi xoay vốn hỗ trợ chị em phụ nữ làm ăn, toàn xã đã có nguồn quỹ hơn 336 triệu đồng, xoay vòng hỗ trợ 106 hội viên phụ nữ.

Chị Hồ Thị Thỉ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ: “Mô hình là cách học Bác từ đức tính tiết kiệm. Tích tiểu thành đại, nhờ nguồn vốn từ mô hình, chị em có tiền sắm thêm cây, con giống. Nhiều người từ đó vươn lên thoát khỏi hộ nghèo, cận nghèo”.

Mô hình trên là một trong nhiều mô hình hay ở A Lưới trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, từ việc chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy; đưa các nội dung về học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động và gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị… tại huyện A Lưới, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào cuộc sống.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình như: mô hình “kể chuyện dưới cờ”, xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” của ngành giáo dục và các trường THPT trên địa bàn. Công an huyện đã triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động trong toàn đơn vị về nội dung “Xây dựng phong cách người Công an: Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với việc làm theo 6 lời dạy của Bác Hồ đối với Công an Nhân dân bằng những việc làm cụ thể như xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp; thi đua thực hành tiết kiệm, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm giúp đỡ gia đình chiến sĩ trong đơn vị gặp khó khăn…

Liên tục trong 5 năm qua, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tại huyện A Lưới đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có hiệu quả. Điển hình như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ mái ấm công đoàn”, chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ 156 mái ấm tình thương cho hộ nghèo, gia đình chính sách, có công cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động nhiều phong trào, xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ thu hút sự tham gia của hội viên như: Bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; trồng các tuyến đường hoa, trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ như: “Lon gạo tình thương”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Phụ nữ tự trọng thoát nghèo”…

Ông Lê Đức Máy, xã Hồng Thủy cho biết: “Từ các phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất của Hội Nông dân, tôi cũng nỗ lực tăng gia sản xuất mô hình vườn - ao - chuồng, hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng”.

Chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát

Nhìn lại kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05, lãnh đạo Huyện ủy A Lưới đánh giá, thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đôi lúc còn lúng túng ở khâu cụ thể hóa những lời dạy của Bác với các ngành, địa phương thành các nội dung, tiêu chí để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị và quần chúng Nhân dân dễ liên hệ học tập và làm theo. Tuy nhiên, ngoài khắc phục hạn chế trên, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, cần có giải pháp phù hợp.

Một số mô hình đạt được hiệu quả vừa qua chính là bài học kinh nghiệm, nhất là cần làm tốt công tác tuyên truyền. Theo lãnh đạo Huyện ủy A Lưới, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng. Việc tuyên truyền cần được triển khai trực quan sinh động bằng nhiều cách.

Cùng với công tác tuyên truyền, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các ủy viên thường vụ phụ trách các địa bàn theo dõi, đôn đốc việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo lãnh đạo Huyện ủy A Lưới, trăn trở lớn nhất là đời sống của nhiều người dân còn khó khăn, sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn chưa có nhiều bứt phá. Những việc đã làm tốt cũng như chưa làm được trong thời gian qua là bài học kinh nghiệm để thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng huyện A Lưới ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: H. PHÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Return to top