Thế giới

Một năm sau khi thành lập, IS là thế lực đáng gờm ở Trung Đông

ClockThứ Ba, 30/06/2015 10:26
TTH.VN - Bất chấp phải đối mặt với sức ép của Mỹ và các đồng minh, IS vẫn là một thế lực đáng gờm và chiếm đóng nhiều thành phố quan trọng ở Iraq và Syria.

Theo Reuters, đây là nhận định được người phát ngôn Lầu Năm Góc Mỹ, Đại tá Steve Warren đưa ra ngày 29/6.

Theo ông Warren, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã bị mất tới 1/4 lãnh thổ so với thời kỳ cực thịnh của mình và đã bị thất bại tại miền Bắc Syria sau các cuộc tấn công của lực lượng người Kurd tại đây. Mặc dù vậy, IS vẫn kiểm soát thành phố Mosul và gần đây đã chiếm được thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq.

“Đây là một cuộc chiến rất cam go. Một năm trước chúng tôi tuyên bố rằng cuộc chiến đẩy lùi IS khỏi Iraq sẽ kéo dài nhiều năm. Vâng, là nhiều năm”, ông Warren khẳng định”.

“IS đã mất tới 25% diện tích đất mà chúng từng chiếm đóng tại Iraq và chúng tôi đã phá hủy hàng nghìn trang thiết bị và vũ khí của chúng. Chúng tôi tin rằng, điều này sẽ có tác động nhất định”, ông Warren nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Warren, IS vẫn có khả năng gây ra những cuộc tấn công có sức tàn phá nặng nề, như vụ tấn công tuần trước vào thành phố Kobani tại Syria khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Dù vậy, ông Warren cho rằng, tác động của cuộc tấn công của IS vào thành phố Kobani là “có giới hạn” bởi liên quân do Mỹ đứng đầu và các lực lượng tại Syria đã đánh bật chúng ra khỏi đây.

Ông Warren cũng tuyên bố, các lực lượng chống IS đã thiết lập được một vành đai không thể bị phá vỡ kéo dài khoảng 400km từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq đến phía Tây thành phố Kobani. Vành đai này được củng cố vững chắc tại thị trấn Tel Abyad nhằm ngăn chặn các chiến binh nước ngoài gia nhập IS.

“Rõ ràng là IS vẫn còn sức để tiến hành các cuộc tấn công. Tuy nhiên, việc chúng dễ dàng bị đánh bại cho thấy IS cũng không quá mạnh như chúng đang cố tô vẽ lên”, ông Warren kết luận.

Trần Khánh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top