ClockThứ Hai, 14/05/2018 09:12

Mưa bão ở Ấn Độ làm hơn 30 người chết, các chuyến bay đổi hướng

Tại New Delhi, 2 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương. Một số vùng lân cận của thủ đô Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng do bão.

Thủ đô Ấn Độ lại chìm trong khói bụi ô nhiễmThủ đô New Delhi (Ấn Độ) - thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới

Cơ quan Quản lý Thiên tai Ấn Độ cho biết, hơn 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một trận mưa giông kèm theo gió mạnh xảy ra vào tối 13/5 tại nước này.

Cảnh lụt lội do bão ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times.

Tại thủ đô New Delhi, 2 người đã thiệt mạng và 18 người bị thương. Một số vùng lân cận của thủ đô cũng bị ảnh hưởng. Tại các bang Uttar Pradesh miền Bắc Ấn Độ và Tây Bengal, mỗi bang đều có 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận mưa giông tối qua.

Các kênh truyền hình địa phương cho biết hơn 40 chuyến bay đã được chuyển hướng tại sân bay quốc tế Delhi Indira Gandhi do thời tiết xấu. 

Tuần trước, Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo cao về mưa bão đối với 13 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ chính phủ trung ương kiểm soát trong vòng 48 giờ đồng hồ. 

Cuối tuần trước, hơn 125 người đã thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương trong những cơn bão bụi dữ dội ở các bang miền bắc và miền tây Ấn Độ./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top