ClockThứ Năm, 01/07/2021 10:19

Mua xăng không trả tiền còn dọa đốt cây xăng

TTH.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Vi Thảo về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào mua hàng, cướp luôn dây chuyền vàng của chủ quánBắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản khách du lịchBắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản người đi đườngDùng kích điện đe dọa, cướp tài sản người đi đườngBắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản người đi đường

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng dọa đốt cây xăng

Trước đó, Hồ Vi Thảo (SN 1974), trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) điều khiển xe mô tô biển số 75H1 - 033.51 đến cây xăng dầu số 2, tổ 9, phường Thủy Xuân và yêu cầu nhân viên bơm xăng vào xe.

Khi nhân viên bơm xong, Thảo không trả tiền mà yêu cầu nhân viên cây xăng đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ đốt cây xăng. Thảo vừa đe dọa vừa lấy vòi bơm xăng bơm lên người nhân viên đồng thời lấy bình chữa cháy của cây xăng ném đi.

Lúc này, anh Lương Viết H. Q (SN 1983) là nhân viên cây xăng đến lấy bình chữa cháy thì bị Thảo dùng tuốc-nơ-vít tấn công. Các nhân viên của cây xăng đã kịp thời hỗ trợ anh Q và khống chế được Thảo. Công an phường Thủy Xuân cũng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: Phong Trần

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật
Return to top