Thế giới

Mỹ có thể đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Al-Baghdadi

ClockChủ Nhật, 27/10/2019 14:48
Theo quan chức quốc phòng Mỹ, CIA đã hỗ trợ cuộc đột kích này bằng việc xác định vị trí của Al-Baghdadi.

Thủ lĩnh sừng sỏ của IS ở Iraq bị tiêu diệt“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã bị tiêu diệt ở SyriaMỹ tuyên bố tiêu diệt 3 thủ lĩnh cấp cao của ISMỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS và chuyên gia thuốc nổ al-Qaeda

Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn: CNN

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, Quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc đột kích ở đông bắc Syria ngày 26/10. CIA đã hỗ trợ trong việc xác định vị trí của tên này.

Trong khi đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có tuyên bố quan trọng vào lúc 9h sáng ngày 27/10 (theo giờ Washington). Một quan chức nói với CNN rằng tuyên bố này liên quan tới chính sách ngoại giao.

Baghdadi, thủ lĩnh IS, đã lẩn trốn suốt 5 năm qua. Hồi tháng 4/2019, một đoạn video do kênh truyền thông al-Furqan của IS đăng tải cho thấy, một người đàn ông được cho là Baghdadi. Đó là lần đầu tiên Baghdadi xuất hiện kể từ tháng 7/2014.

Hồi đầu năm 2018, một số quan chức Mỹ nói rằng, Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích tháng 5/2017 và đã phải tạm giao lại quyền chỉ huy khoảng 5 tháng để điều trị vết thương.

Baghdadi trở thành thủ lĩnh IS tại Iraq năm 2010. Năm 2013, IS tuyên bố sáp nhập một nhóm phiến quân được al Qaeda hậu thuẫn ở Syria và đổi tên nhóm thành Nhà nước hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIL).

Tổng thống Trump đã khiến nhiều người tò mò khi đăng trên Twitter tối 26/10 rằng “một điều đáng kể vừa mới xảy ra”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top