Thế giới

Mỹ hoan nghênh phán quyết của PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc

ClockThứ Sáu, 30/10/2015 15:04
TTH.VN - Mỹ ngày 29/10 hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) rằng, PCA có quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

“Tất nhiên chúng tôi hoan nghênh phát quyết của PCA. Phán quyết này cho thấy việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”, một quan chức Mỹ tuyên bố.

“Phán quyết này cũng cho thấy không phải bất kỳ tuyên bố về chủ quyền nào cũng là không thể chối cãi được. Ngoài ra việc đưa ra những phán quyết như thế này dựa trên luật lệ và quy định của luật pháp quốc tế là một cách hiệu quả để có thể giảm thiểu nếu không muốn nói là giải quyết dứt điểm những tranh chấp về chủ quyền”, quan chức này nói. 

my hoan nghenh phan quyet cua pca ve vu philippines kien trung quoc hinh 0
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi Vành Khăn ở Biển Đông. Ảnh AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố, theo quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), phát quyết của tòa sẽ có giá trị pháp lý với cả Philippines và Trung Quốc.

Thượng Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã hoan nghênh phán quyết của tòa PCA.

“Phán quyết của PCA ngày hôm nay là một bước đi quan trọng trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chống lại mưu đồ áp đặt chủ quyền một cách rất đáng ngờ của Trung Quốc ở Biển Đông”, ông McCain nói.

Ông McCain khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nước đối tác và đồng minh của mình như Philippines nhằm đối phó với những yêu sách phi lý của Trung Quốc thông qua việc tiếp tục tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải như tàu USS Lassen đã làm ngày 27/10 vừa qua.

Trong khi đó, bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington đã mô tả kết quả này là “một đòn giáng mạnh vào Trung Quốc khi mà tòa từ chối lời tranh tụng của Trung Quốc rằng Philippines đã không thực hiện đủ việc đàm phán để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc”.

Trần Khánh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top