Thế giới

Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới biên giới Syria

ClockThứ Bảy, 28/11/2015 17:13
TTH.VN - Theo thông tin được đăng tải trên PressTV hôm nay (28/11), Mỹ lên tiếng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng ngàn binh lính bổ sung đến khu vực dọc biên giới với Syria nhằm ngăn chặn việc di chuyển của phiến quân khủng bố thuộc tổ chức IS.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria vào tháng 2/2015. Ảnh: AFP

Trong đó, Lầu Năm Góc ước tính cần tới 30.000 binh sĩ để phong tỏa khu vực biên giới dài 100 km giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Các quan chức Mỹ nhận định, khu vực biên giới nói trên là tuyến đường quan trọng mà IS sử dụng để đưa những tay súng cực đoan ra-vào khu vực chiến tranh và đi đến châu Âu.

“Trò chơi đã thay đổi. Vùng biên giới cần phải được phong tỏa. Đây là mối đe dọa quốc tế nghiêm trọng, nơi các tay súng cực đoan vượt ra khỏi Syria và đến các nước khác thông qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ”, một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định yêu cầu của Washington đối với Ankara.
Đáp lại động thái trên, một quan chức chính phủ cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nói với tờ Wall Street Journal rằng, Ankara đang tiến hành các bước cần thiết để bảo đảm biên giới, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ “không cần bất kỳ loại cảnh báo hoặc lời khuyên nào từ các nước khác, bao gồm cả đối tác Mỹ”.
Mặc dù phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng thừa nhận sự cần thiết phải kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, tuy nhiên “con số mà Lầu Năm Góc đưa ra là quá lớn”, quan chức này nhấn mạnh.
Hồi tháng 7, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí một thỏa thuận tại khu vực biên giới nói trên, nhưng các kế hoạch bị đình trệ do xảy ra bất hòa giữa hai bên. Trong đó, thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống IS ở Syria.
Tính đến nay, Mỹ đã triển khai một số lượng lớn máy bay chiến đấu đến căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức quân sự cho biết.

Thanh Ngân (lược dịch từ PressTV & WSJ)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top