ClockThứ Bảy, 03/09/2016 15:32

Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Obama khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một đồng minh hùng mạnh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh CNN dự kiến phát sóng ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, quan hệ an ninh giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không hề suy giảm sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 7 vừa qua.

my khang dinh quan he dong minh vung chac voi tho nhi ky hinh 0
Ông Erdogan (trái) vào ông Obama. Ảnh: anatoliaturknews.com.
 

Tổng thống Obama khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một đồng minh hùng mạnh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp với Mỹ tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) và là một đối tác quan trọng của Mỹ trong hàng loạt vấn đề an ninh khu vực. Theo ông Obama, Mỹ sẽ có phản hồi thẳng thắn với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nhận thấy các biện pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sau cuộc đảo chính bất thành làm phương hại đến quan hệ với Mỹ.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ nêu vấn đề dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen khi ông gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 4/9 bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Trung Quốc./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top