Thế giới

Mỹ, Nhật Bản dự kiến ​​tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tháng 9

ClockChủ Nhật, 11/09/2022 09:18
TTH.VN - Tờ Kyodo News ngày hôm qua (10/9) trích dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào khoảng ngày 20/9, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại thành phố New York (Mỹ).

Thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình DươngMỹ - Nhật khởi động đối thoại kinh tế, hợp tác về chất bán dẫn

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh lần này có thể được rút gọn thành các cuộc hội đàm ngắn; do Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho biết, ông sẽ đến London để tham dự lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II, có thể trùng với ngày đầu tiên của Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng vào ngày 20/9.

Bên cạnh các cuộc đàm phán liên quan đến hợp tác về phản ứng trước cuộc xung đột Nga - Ukraine, hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc thảo luận khác về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản.

Tiếp đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng có khả năng sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ Washington về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở thành phố Hiroshima của nước này trong năm tới.

Nếu cả hai nhà lãnh đạo gặp nhau để tham dự các cuộc đàm phán lần này, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 6 vừa qua, khi hai nước này tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm G7 ở Đức. Hai bên cũng đã tham gia một cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha 2 ngày sau đó.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Kyodo News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top