Thế giới

Mỹ sẽ triển khai thêm quân huấn luyện quân đội Iraq chống IS

ClockThứ Tư, 10/06/2015 14:56
TTH.VN - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang phác thảo chiến lược chống IS, trong đó sẽ mở rộng việc đào tạo các lực lượng Iraq và lập thêm căn cứ quan sự mới, nhưng không bao gồm việc gửi quân đội Mỹ đến tham gia vào các trận chiến trên mặt đất.

Theo tiết lộ của các quan chức Mỹ hôm qua (9/6), chính quyền Obama đang xem xét việc thiết lập một căn cứ quân sự mới tại tỉnh Anbar của Iraq, đồng thời lên kế hoạch mở rộng việc huấn luyện cho lực lượng Iraq và các chiến binh của bộ tộc Sunni trong một động thái có thể được hiểu là sẽ triển khai bổ sung thêm hàng trăm binh lính Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dường như không có kế hoạch sẽ thay đổi căn bản trong chiến lược chiến tranh hoặc gửi lực lượng quân đội Mỹ đến chiến đấu trên mặt đất, bất chấp những bước tiến của nhóm Hồi giáo Nhà nước IS trên chiến trường.

"Chúng tôi đã xác định rằng, đào tạo thêm nhiều lực lượng an ninh cho Iraq sẽ là điều tốt hơn", phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Đại tá Steven Warren đã nói, "các lực lượng được chúng tôi đào tạo đã thể hiện tốt hơn nhiều so với dự kiến, nên chúng tôi thấy rằng, nên quan tâm đến việc huấn luyện nhiều hơn."

Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm quân đến huấn luyện cho các lực lượng Iraq chống IS- Ảnh: acenews.

Đại tá Warren xác nhận rằng, một nỗ lực đào tạo mở rộng - nếu được chấp thuận - có thể yêu cầu quân đội Mỹ bổ sung thêm quân tới Iraq với số lượng khoảng vài trăm người, ngoài khoảng 3.000 cố vấn và huấn luyện viên đang được triển khai tại Iraq. Quan chức này cũng cho biết, các nỗ lực đào tạo sẽ "đặc biết chú trọng vào người Sunni".

Cộng đồng người Sunni của Iraq hiện vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến chống lại IS với số lượng lớn, trong bối cảnh mất lòng tin kéo dài vào chính phủ do người Shiite lãnh đạo tại Baghdad. Và các chiến binh thánh chiến IS đã tìm cách khai thác quan điểm này của người Sunni để chia rẽ họ với Baghdad. Cho đến nay, chính quyền Baghdad vẫn giám sát việc đào tạo cho các chiến binh bộ tộc Sunni, nhưng tốc độ chậm chạp của chương trình đã khiến Washington phải thất vọng.

Mặc dù quân đội Mỹ đang xem xét mở rộng các nỗ lực đào tạo, chính phủ của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hiện lại gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ tân binh cho các khóa học và đảm bảo các đơn vị được trang bị phù hợp, các quan chức cho biết.

"Chúng tôi muốn thấy nhiều người Sunni gia nhập vào hàng ngũ và được đào tạo," Đại tá Warren nói thêm, "đó là những gì mà chúng tôi đã kêu gọi Thủ tướng Abadi giải quyết giúp."

Tổng thống Obama cho biết, ông đang chờ Lầu Năm Góc trình lên bảng kế hoạch cuối cùng.

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & Theguardian)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top