Thế giới

Mỹ tái khẳng định quan hệ bền chặt với Đức bất chấp bê bối do thám

ClockThứ Sáu, 03/07/2015 10:39
TTH.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/7 tái khẳng định, quan hệ với Đức vẫn sâu sắc và mạnh mẽ bất chấp bê bối do thám vừa bị trang WikiLeaks công bố.

Tuyên bố đưa ra sau khi Chính phủ Đức mời Đại sứ Mỹ tại Berlin John Emerson đến để giải thích về thông tin do WikiLeaks vừa công bố rằng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel, mà còn theo dõi điện thoại và số fax của nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao khác của Đức.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby cũng đã khẳng định thông tin Đại sứ Mỹ bị triệu tập song từ chối tiết lộ nội dung cuộc gặp trên: “Chính sách của chúng tôi là không bình luận về những cáo buộc tình báo cụ thể hay các tài liệu bị cho là rò rỉ. Nhưng tôi cũng phải nêu rõ là chúng tôi không tiến hành các hoạt động do thám nước ngoài nếu không có mục đích an ninh quốc gia rõ ràng và điều này áp dụng với không chỉ dân thường mà cả các lãnh đạo trên thế giới. Mặc dù vậy, tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị lâu dài và hiệu quả với Đức dựa trên việc chia sẻ những giá trị chung và truyền thống hợp tác để thúc đẩy các lợi ích toàn cầu”.

Theo các thông tin từ trang WikiLeaks, các văn phòng và cá nhân các quan chức Đức đã rơi vào tầm ngắm của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 2002, và trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2010 đến 1 năm 2011 được đưa vào mục “các mục tiêu theo dõi ưu tiên” (TOPI) của tình báo Mỹ.

Báo chí Đức cho rằng, trọng tâm theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ năm 2011 là chính sách tiền tệ và thương mại của Đức, do Mỹ không chỉ muốn biết quan điểm của Đức về khủng hoảng Hy Lạp mà một số thể chế như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính cũng bị theo dõi. Hiện chưa rõ mục đích Mỹ theo dõi Bộ Nông nghiệp Đức.

Hôm qua, Tổng Công tố liên bang Đức Harald Range thông báo sẽ kiểm tra cụ thể các thông tin do thám mới này. Hồi tháng trước, Cơ quan Công tố Liên bang Đức (GBA) đã thông báo ngừng điều tra nghi án nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Merkel do không nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong quá trình điều tra./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top