ClockThứ Ba, 05/06/2018 14:43

Mỹ- Triều tất bật trong tuần cuối cùng trước Hội nghị Thượng đỉnh

Chính phủ Mỹ lần đầu tiên chính thức xác định thời điểm và lịch trình của Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ- Triều sắp tới.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ tác động lớn đến ASEANHàn Quốc và Triều Tiên dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh liên TriềuHàn Quốc – Triều Tiên hội đàm cấp cao lần hai về hội nghị thượng đỉnh sắp tớiMỹ: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tạo đà cho hội nghị Triều-Mỹ

Theo đó, cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến bắt đầu diễn ra vào 9h sáng 12/6 (theo giờ Singapore).

Hiện chưa rõ Hội nghị Thượng đỉnh đang được quốc tế đặt rất nhiều kỳ vọng này có mang lại kết quả đột phá thực sự hay không, nhưng dẫu sao đây vẫn được xem là nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Mỹ và Triều Tiên đang gấp rút bước vào tuần chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa lãnh đạo hai nước, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders sáng 5/6 thông báo công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp quan trọng này đang được đội tiền trạm hoàn tất tại Singapore.

Phát biểu trước báo giới, bà Sanders nhấn mạnh: “Chúng tôi cảm thấy mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và có tiến triển thực sự. Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp tới. Tôi có thể tiết lộ với các bạn về lịch trình dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng theo giờ Singapore ngày 12/6”.

Người phát ngôn Nhà Trắng lưu ý thêm rằng, đội tiền trạm gồm các chuyên viên quân sự, an ninh, kỹ thuật và y tế đã được cử tới khảo sát tại Singapore, đang hoàn tất những khâu cuối cùng và sẽ ở lại đây đến khi hội nghị chính thức bắt đầu.

Cũng theo vị quan chức này, đội cố vấn an ninh quốc gia sẽ giúp Tổng thống Donald Trump cập nhật các thông tin liên quan tới cuộc gặp cấp cao Mỹ- Triều sắp tới nói riêng, cũng như những diễn biến liên quan tới bán đảo Triều Tiên nói chung.

Đảo quốc sư tử được cân nhắc kỹ cưỡng chủ yếu dựa trên khía cạnh ngoại giao và an ninh, khi được chọn làm nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - lãnh đạo quốc gia đăng cai tổ chức cuộc gặp đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới này, lý giải rằng, một phần lý do chọn Singapore là nước chủ nhà cũng bởi quốc đảo này có mối quan hệ thân thiện với cả Mỹ và Triều Tiên.

Chính vì vậy, Singapore được tin tưởng có thể có thể đảm nhiệm tốt việc tổ chức sự kiện quan trọng này. Dù nhận định rằng, không dễ để có những tiến triển đột phá bất ngờ, nhưng Thủ tướng Singapore vẫn tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào “bước đi đầu tiên để hai bên nối lại đối thoại" này.

Không chỉ có Mỹ hay Triều Tiên sốt sắng chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore, mà các bên quan tâm tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên như Nga, Hàn Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy việc xúc tiến cuộc gặp lịch sử này.

Khẳng định Nga đang “đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Nga Putin cũng vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chỉ nên được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.

Ngay sau khi Nhà Trắng thông báo thời gian cụ thể về việc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều, chính phủ Hàn Quốc ra tuyên bố hoan nghênh cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng sự kiện lịch sử này diễn ra thành công, tốt đẹp, đem lại những kết quả tích cực cho bán đảo Triều Tiên.

Đến thời điểm này, chưa thể dám chắc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp diễn ra có mang lại kết quả thành công như các bên kỳ vọng, nhưng dẫu sao việc các bên lựa chọn đối thoại và giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao vẫn được xem là những động thái rất đáng được hoan nghênh. Bởi lẽ đây cũng chính là nền tảng cơ bản để hướng tới chấm dứt lịch sử chiến tranh và đối đầu, ưu tiên cho hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã

Lần đầu tiên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì HTX với chuỗi các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX, diễn ra trong năm 2024, cao điểm nhất từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của HTX”, Tháng hành động vì HTX năm 2024, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – ông Trần Lưu Quốc Doãn đã có cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế.

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã
Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Tắt sóng 2G: Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, tiến tới tắt sóng 3G những năm sau đó. Để không có người dân, khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, cơ quan chức năng cùng các nhà mạng đã chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng.

Tắt sóng 2G Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng
Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện
Return to top