Thế giới

Nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ nổ công viên nước Đài Loan

ClockThứ Năm, 02/07/2015 15:13
TTH.VN - Tờ CNN hôm nay (2/7) đưa tin, nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ lớn làm hơn 500 người bị thương tại một lễ hội màu sắc ở Đài Loan do bột màu bốc cháy ngày 27/6 được xác nhận qua đời.

Nạn nhân là một sinh viên tên Liu Chih-wei, 19 tuổi, bị bỏng gần như toàn bộ cơ thể trong thảm kịch nói trên.

Quang cảnh sau vụ nổ ở công viên nước Formosa, Đài Loan - Ảnh: Getty Images

"Liu qua đời sáng nay do bị bỏng hơn 95% và tổn thương nặng hệ hô hấp", một bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố Taichung nói với các phóng viên.

Trước đó, một nạn nhân 20 tuổi tên Lee Pei-yun, người bị bỏng 90% đã qua đời hôm 29/6. Phương tiện truyền thông cho biết, em trai 12 tuổi của Lee cũng phải nhập viện do những vết bỏng chiếm 80% cơ thể.

Khoảng 1.000 người đã tham dự sự kiện màu sắc tại công viên nước Formosa, ngay bên ngoài thủ đô Đài Bắc. Nhiều người đã cố gắng để dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy và giải cứu các nạn nhân. Hơn 200 bị thương nặng và đang được điều trị ở 43 bệnh viện.

Thanh Ngân (lược dịch từ AFP & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top