Thế giới

Nga gửi chuyến hàng cứu trợ thứ 41 tới miền Đông Ukraine

ClockThứ Năm, 15/10/2015 15:28
TTH.VN - Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột ở miền Đông Ukraine đã lên đường tới Ukraine.

Người phát ngôn Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, đoàn xe cứu trợ lần này gồm 100 xe tải chở hơn 1.100 tấn hàng cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Hàng cứu trợ gồm thực phẩm, thuốc men, các nhu yếu phẩm, các thiết bị chống cháy và đồ dùng phục vụ trường học. 

nga gui chuyen hang cuu tro thu 41 toi mien dong ukraine hinh 0
Xe chở hàng viện trợ của Nga đến Ukraine. (ảnh: AFP/TTXVN).

Đoàn xe chở hàng cứu trợ rời khu vực Rostov của Nga lúc 4h sáng 15/10 theo giờ Moscow (tức 8h sáng 15/10 theo giờ Hà Nội).

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cấm vận kinh tế đối với khu vực miền Đông, rút tất cả các cơ sở y tế, giáo dục và bảo hộ xã hội do nhà nước quản lý tại khu vực này. Điều này khiến người dân khu vực không tiếp cận được các hàng hóa và dịch vụ cần thiết cơ bản.

Tổng cộng từ tháng 8 năm ngoái tới nay, Nga đã gửi hơn 49 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực miền Đông Ukraine./.

Thùy Linh/VOV- Trung tâm Tin
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top