Thế giới

Nga gửi hai máy bay viện trợ nhân đạo tới Yemen

ClockThứ Ba, 14/07/2015 17:03
TTH.VN - Trung tâm truyền thông của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga ngày 14/7 cho biết, Bộ này sẽ cử 2 máy bay chở viện trợ nhân đạo tới Yemen.

"Theo lệnh của chính phủ Nga, 2 chiếc máy bay Il-76 chở viện trợ nhân đạo cho người dân của nước Cộng hòa Yemen đang phải gánh chịu hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang, sẽ rời khỏi khu vực Moscow để tới Yemen," trung tâm này công bố. Các máy bay sẽ cung cấp hơn 46 tấn viện trợ nhân đạo, bao gồm thịt cá đóng hộp, thức ăn trẻ em và đường, gia vị.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ - ông Stephane Dujarric nói rằng, có hơn 21 triệu người Yemen, chiếm hơn 4/5 dân số cả nước, cần viện trợ nhân đạo.

Yemen bị nhấn chìm trong các cuộc xung đột giữa Houthis, nhóm đối lập chính của đất nước, và các lực lượng chính phủ kể từ đầu năm 2015. Theo LHQ, khoảng 3.000 người Yemen đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột leo thang hồi tháng 3/2015.

Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top