Thế giới

Nga, Pháp, Đức ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass

ClockChủ Nhật, 30/08/2015 07:06
TTH.VN - Theo tin từ hãng thông tấn Nga TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua (29/8) đã thảo luận về tình hình khủng hoảng ở đông nam Ukraine và những tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với thoả thuận ngừng bắn từ ngày 1/9 sắp tới.  

Điện Kremlin cho biết, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Hollande đã thông báo cho Tổng thống Putin về kết quả của cuộc họp của họ với Tổng thống Ukraine ở Berlin gần đây. Qua đó, Tổng thống Putin "bày tỏ quan ngại về các vụ quân nhân Ukraine bắn súng liên tục vào các khu dân cư Donbass, cũng như phía Ukraine triển khai các lực lượng vũ trang dọc theo đường ranh giới".

Các nhà lãnh đạo Đức, Nga, Pháp - Ảnh: Sputnik

Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo của 3 nước nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev với đại diện của Donetsk và Lugansk, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ sự phong tỏa tài chính và kinh tế của Donbass", TASS cho biết.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ rằng, 3 nhà lãnh đạo "bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực mạnh mẽ của Nhóm Tiếp xúc ba bên nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn chính thức, có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, khi năm học mới bắt đầu".

Trong khi đó, phát ngôn viên của Chính phủ Đức Steffen cho biết, "các bên tái khẳng định sự sẵn sàng trong việc tìm cách thực hiện các thỏa thuận Minsk cùng với Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko," và nói thêm, "các nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng các thỏa thuận Minsk vẫn là cơ sở cho việc cải thiện tình hình ở Donbass".

Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức lưu ý rằng, "việc chấp hành dài hạn thỏa thuận ngừng bắn là một điều cần thiết" để giảm bớt những khó khăn của người dân ở khu vực xung đột. "Trong phạm vi tương tự, đây là một nghĩa vụ dự kiến ​​của các hiệp định Minsk," điện Elysee cho biết.

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc "chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh mới", điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố nhưng không đưa ra ngày tháng cụ thể. 

Bảo Nghi (lược dịch từ TASS & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top