Thế giới

Nga: Tăng cường liên minh quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương đe dọa hòa bình khu vực

ClockThứ Tư, 04/11/2015 18:10
TTH - Những nỗ lực của các nước thứ 3 nhằm tăng cường liên minh quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bỏ qua lợi ích của những quốc gia khác có thể dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng ở khu vực này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov hôm 4/11 nhận định.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Getttyimages

“Các nước thứ 3 đang nỗ lực triển khai những phương pháp tiếp cận an ninh của riêng họ, nhất là tăng cường hoạt động của liên minh quân sự bất chấp lợi ích của các quốc gia khác. Theo ý kiến của chúng tôi, động thái này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu với quy mô lớn trong tương lai, và gần như tất cả các quốc gia khu vực phải đối diện với nguy cơ bị lôi kéo vào đó”, ông Antonov phát biểu trong một tuyên bố tại cuộc họp thứ 3 của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 8 đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/4 đã tuyên bố rằng, Washington sẽ thực hiện kế hoạch đặt khoảng 60% hạm đội hải quân đến khu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Trong đó có những loại vũ khí mới và mạnh nhất, như tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Về phía Trung Quốc, nước này kịch liệt phản đối kế hoạch trên và cho rằng, việc triển khai hệ thống Aegis ở Thái Bình Dương có thể gây nguy hiểm cho chiến lược quân sự của Bắc Kinh.

Trong một động thái liên quan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định, những trang thiết bị quân sự được triển khai chủ yếu nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa nghiêm trọng từ Triều Tiên, cũng như để bảo vệ các quốc gia đồng minh trong khu vực.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Sputniknews & Newstral)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top