ClockThứ Ba, 09/04/2019 14:31

Người đàn ông Hà Lan hoàn thành chuyến đi dài nhất thế giới bằng xe điện

TTH.VN - Để chứng minh tính hiệu quả của các phương tiện thân thiện với môi trường trong nỗ lực khắc phục biến đổi khí hậu, vừa qua, một người đàn ông Hà Lan đã hoàn thành chuyến đi du lịch bằng xe ôtô điện dài 95.000km đến Australia.

Đức đầu tư gần 60 tỷ Euro vào ô tô điện và xe tự láiTương lai tươi sáng của ô tô điện Đông Nam ÁMalaysia trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên sản xuất pin lithium ionẤn Độ lên kế hoạch thu phí xe chạy bằng xăng và dầu dieselLuxembourg sắp thành nước đầu tiên miễn phí phương tiện công cộng

Anh Wiebe Wakker phấn khích khi hoàn thành chuyến đi. Ảnh: Asiaone News

Anh Wiebe Wakker cho biết đã thực hiện chuyến đi dài nhất thế giới, qua 33 quốc gia từ quê hương đến Sydney. Chuyến du ngoạn kéo dài hơn 3 năm qua nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ, Myanmar, Malaysia và Indonesia... Mọi chi phí đều được tài trợ bởi các khoản đóng góp của cộng đồng trên khắp thế giới, bao gồm tiền sạc điện cho xe, thức ăn và nơi nghỉ ngơi.

“Bằng cách chứng minh về lợi ích của mô hình di chuyển bền vững này, tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người và khuyến khích tất cả chuyển qua dùng xe điện”, anh Wiebe Wakker cho hay.

Cũng theo anh Wakker, nếu đi bằng xe thông thường, chiếc xe sẽ tiêu tốn 6.785 lít xăng để hoàn thành cả hành trình dài. Trong khi xe điện có thể chạy quãng đường dài 200km cho một lần sạc. Do đó, anh chỉ mất khoảng 300 USD để chi trả cho các lần nạp điện.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top