ClockChủ Nhật, 17/03/2019 15:56

Nhặt một cọng rác, bạn đã góp phần làm cho Huế đẹp hơn

TTH.VN - Thông điệp trên được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đưa ra với đồng bào thôn A Hưa, xã Nhâm, huyện A Lưới sáng 16/3, tại lễ phát động Ngày chủ Nhật xanh lần thứ 2 của huyện A Lưới.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”Cụ thể hóa “Ngày Chủ nhật xanh” bảo vệ đầm phá, bờ biểnHãy cùng nhau đi trên con đường “Xanh - sạch – sáng”Phú Lộc phát động “Ngày Chủ nhật xanh”Hành động thường xuyên, liên tục để có môi trường xanh - sạch - sángThị trấn Thuận An phát động "Ngày chủ nhật xanh"

Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng trồng hoa tranh trí dọc đường với đồng bào thôn A Hưa

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương, khen ngợi huyện miền núi A Lưới đã phát động và thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh-Hành động để A Lưới thêm xanh-sạch-sáng với nhiều hoạt động, mô hình mới, sáng tạo, huy động được tất cả các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

“Mặc dầu được triển khai 2 tháng, tuy nhiên những mô hình được huy động từ sức dân như: xây dựng đường hoa, bồn hoa, vườn hoa tại các tuyến đường; chiếu sáng đường quê và công sở về đêm… của A Lưới đáng để các địa phương khác học tập, nhân rộng”- Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi.

Tại xã Nhâm, người dân đều tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành huyện A Lưới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường; phát động đến đồng bào các dân tộc việc hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần, làm thay đổi nhận thức của người dân. Đồng thời, trên các tiêu chí về xanh, sạch, sáng, cần chọn để xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần quyết liệt, sự tham gia vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể người dân, tin tưởng rằng phong trào Ngày Chủ nhật xanh sẽ lan tỏa trong toàn xã hội, nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của người dân trong việc thực hiện phương châm “Hành động để A Lưới thêm xanh, sạch, sáng”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn huyện A Lưới. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện A Lưới cần chú trọng phát triển đàn bò theo hướng hàng hóa, hướng đến xây dựng thương hiệu “Thịt bò A Lưới”.

Tin, ảnh: Thái Bình 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Return to top