ClockThứ Ba, 06/10/2020 10:32

Nhiều công trinh, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

TTH.VN - Sáng 6/10, anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các đơn vị Đoàn trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động nhiều nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

Khánh thành và bàn giao công trình “Sân chơi cho em”Nhiều hoạt động tình nguyện hè tại huyện vùng cao A LướiBàn giao công trình “Đường hoa thanh niên”

ĐVTN làm kênh mương nội đồng cho người dân Nam Đông

Điển hình là xây dựng mới 27 Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ, trung bình mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng; sửa chữa 11 Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ. Các đơn vị Đoàn làm mới và sửa chữa 30km tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét 15km kênh mương nội đồng, thực hiện mới 74 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” và công trình “Ánh sáng Nông thôn mới” với tổng chiều dài 73,2km và tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.  

Đồng thời, tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh, với các mô hình, Tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”, mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”; “Dòng Hương trong xanh”; phong trào “Chống rác thai nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”; tổ chức các Câu lạc bộ, Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương… Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị Đoàn trong toàn tỉnh có 36 đợt ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.  

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Return to top