ClockThứ Năm, 16/11/2017 05:46
KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH (16/11/1992-16/11/2017)

Nhiều đóng góp trong bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

TTH - Nhiều năm qua, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Nhiều học viên của trường đã phát huy được năng lực, trí tuệ, trở thành cán bộ cốt cán ở cơ sở. Trong ảnh: Trao chứng chỉ hoàn thành lớp cao cấp chính trị cho các học viên (ảnh tư liệu)

Chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng nâng lên

Nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh không ngừng bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ, tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên mới, phân công giảng viên giàu kinh nghiệm giúp đỡ các giảng viên tập sự. Đồng thời, cử giảng viên học bồi dưỡng nâng cao, tuyển chọn thêm giảng viên mới có trình độ và khả năng giảng dạy tốt ở các cơ sở đào tạo khác về trường bổ sung cho các khoa phòng, từng bước chuẩn hoá về đội ngũ cán bộ, giảng viên.

“Kết quả lớn nhất trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên là lãnh đạo trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lý luận chính trị, kỹ năng sư phạm để nâng cao trình độ, đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, nhà trường đã có một đội ngũ khá vững vàng, từ chất lượng, trình độ đến năng lực giảng dạy; trong đó, đào tạo được 2 tiến sĩ, 3 đồng chí đang học nghiên cứu sinh, 31 thạc sĩ, 17 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 người có trình độ cử nhân chính trị, 15 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 2 giảng viên- chuyên viên cao cấp và 8 giảng viên chính”- Ths. Nguyễn Thiên, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thông tin.

Chính sự đồng bộ, chất lượng được đầu tư đúng hướng của đội ngũ giảng viên nên 25 năm qua, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã phối hợp và thực hiện đào tạo 162 lớp với trên 12.500 học viên; trong đó, đại học hành chính, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị 20 lớp với 2.120 học viên; trung học, trung cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính 116 lớp với 8.685 học viên, trung cấp hành chính 11 lớp với 713 học viên, các lớp trung cấp khác 8 lớp với 522 học viên… Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức theo học tại nhà trường được đánh giá cao về chất lượng công tác và đạo đức nghề nghiệp; sau khi trở về công tác ở các địa phương, cơ quan hầu hết đã phát huy được năng lực trí tuệ, trở thành những cán bộ cốt cán ở cơ sở.

 Ông Nguyễn Thiên, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Cùng với việc đáp ứng yêu cầu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trường thường xuyên thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn tuân thủ quy tắc nghề nghiệp; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định và nâng cao uy tín của trường. Ngoài bố trí đội ngũ giảng viên, nhân viên phục vụ khoa học, hợp lý, theo đúng kế hoạch, Ban giám hiệu còn thường xuyên thực hiện các biện pháp đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; từng bước đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, hiện đại”.

Kết hợp nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn

Với những thành tích đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh liên tục được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hai lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Đảng bộ nhà trường liên tục hơn 20 năm được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đáng chú ý, năm 2009 trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm học 2016- 2017, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua toàn ngành.

Song song với công tác giảng dạy là nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo khoa học. Đến nay, nhà trường đã thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh và 26 đề tài cấp cơ sở. Cùng với đó, tổ chức 14 hội thảo khoa học nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động của nhà trường. “Kết quả các đề tài được nghiệm thu đều xếp loại khá trở lên, tính ứng dụng của các đề tài khoa học khá cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Nhiều đề tài khoa học đã được vận dụng trong các giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ sở”- thầy Trần Trọng Hướng, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin- Tư liệu nhà trường chia sẻ.

Hoạt động nghiên cứu thực tế của nhà trường ngày càng được đẩy mạnh, đi vào nề nếp và thực chất hơn. Thông qua việc nghiên cứu thực tế từ 15- 20 ngày ở một số trường chính trị trong cả nước, các huyện, thị xã trong tỉnh, các giảng viên đã học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ giảng dạy, trở thành một hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. Việc chú trọng nghiên cứu thực tế tại các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn, biên giới tạo sự gắn kết giữa trường với cơ sở. Từ đó, bài giảng của các giảng viên sống động, gắn với thực tiễn, giúp học viên tích lũy kinh nghiệm phục vụ công tác.

Đổi mới, nâng cao chất l­ượng đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cơ sở nói riêng là vấn đề có vị trí chiến l­ược, là yêu cầu cấp bách hiện nay trong việc đổi mới công tác cán bộ. “Chính sự chủ động nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường mở rộng liên kết, phối hợp, đa dạng hóa nội dung chương trình, đối tượng đào tạo, thực hiện đào tạo có mục tiêu, theo yêu cầu, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và là cái “nôi” phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao của tỉnh”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trong một lần làm việc tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã ghi nhận như vậy.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh: Từ số hóa dữ liệu đến quản lý

Việc số hóa dữ liệu hộ kinh doanh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần tra cứu các thông tin liên quan, mà còn góp phần quan trọng trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách một cách hiệu quả. Để hiểu hơn về công tác số hóa dữ liệu hộ kinh doanh thông qua việc thúc đẩy triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh, Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi cùng với ông Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.

Chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh Từ số hóa dữ liệu đến quản lý
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Return to top