ClockThứ Năm, 16/06/2016 14:00

Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả ở Phú Vang

TTH - Năm 2016, Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Phú Vang triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Phú Vang.

Từ những ưu điểm của các giống lúa mới về năng suất, chất lượng, ít sâu bệnh… như Thiên ưu 8, RG 3.3, JO2, huyện Phú Vang quyết định chọn 7 mô hình về cây lúa nước để triển khai trong năm 2016.

Điển hình là 2 mô hình cánh đồng mẫu trồng thử trên 35 ha tại HTX Lộc Sơn, xã Phú Xuân. Với đặc điểm đất nhiều cát, dinh dưỡng không cao, nhưng năng suất từ vụ trồng thí điểm đạt hơn 70 tạ/ha, tăng từ 10 đến 15% so với năng suất các giống lúa cũ như Khang dân 18, HT1… Cũng với mô hình cánh đồng mẫu, HTX Phú Mậu 1 thực hiện trên 40 ha với giống lúa Khang dân đột biến; năng suất ước đạt 72 tạ/ha, tăng từ 5 đến 10% so với các giống lúa cũ. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Phú Vang cho biết, hiện trạm đang thực hiện khảo nghiệm giống lúa RG 3.3 tại các HTX Vinh Hà, Phú Đa 2, Phú Thanh 2,…; kết quả ban đầu cho thấy, hầu hết năng suất đều cao hơn các giống lúa cũ, đạt bình quân từ 60 đến 62 tạ/ha đối với đất cát pha thịt và hơn 70 tạ/ha với đất thịt. Riêng giống lúa JO2 của Nhật Bản, đang trồng thí điểm tại HTX Phú Mậu 2 trên diện tích 10,5 ha; năng suất ban đầu đạt 65 tạ/ha. Do đây là giống lúa mới có chất lượng gạo ngon, giá trị sản phẩm cao.

Hầu hết các mô hình nông nghiệp thực hiện thí điểm từ đầu năm đến nay đều được xem có triển vọng tốt về năng suất và chất lượng, thích ứng với thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu tại địa phương.

Ngoài lúa nước, Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện còn phối hợp với các HTX tận dụng diện tích đất hoang hóa thực hiện nhiều mô hình mới như trồng sen nuôi cá ở xã Phú Xuân; nuôi cá giống ở xã Vinh Thái…

Ông Trương Công Lời, ở thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, sau nhiều năm tìm hướng lập nghiệp ở miền Nam không thành công; về quê, ông được cán bộ trạm khuyến nông lâm ngư vận động làm thí điểm mô hình nuôi vịt trời. Được hỗ trợ 450 con giống và 30% chi phí thức ăn trong suốt thời gian triển khai, ông Lời thuê 9 ha đất hoang hóa tại địa phương, dùng số tiền dành dụm của gia đinh mua thêm hơn 1.500 con vịt giống. Sau 4 tháng, đàn vịt phát triển tốt, chi phí bình quân hết 50.000 đồng/con, giá bán mỗi con từ 150 nghìn đồng trở lên. Đàn vịt của ông có hơn 400 con đang đẻ trứng, số trứng đưa vào lò ấp mỗi tháng hơn 3.000 con. Ông Lời phấn khởi: “Giá vịt trời cao đã đành, mỗi quả trứng của nó bán được 15.000 đồng, cao hơn nhiều lần so với vịt thường mà cung lại không đủ cầu. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư nuôi vịt đẻ, hy vọng có nhiều người cùng làm để chia sẻ kinh nghiệm”.

Trạm khuyến nông lâm ngư vận động được 4 hộ dân tham gia thực hiện mô hình ương cá giống nước ngọt tại thôn Kênh Tắc, xã Vinh Thái trên diện tích 4 ha. Tổng kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng, huyện hỗ trợ gần 40 triệu đồng dưới hình thức đầu tư 100% cá giống gồm 1.000 con cá trắm cỏ nuôi ở mật độ 4 con/m2, 1.000 con cá mè ở mật độ 1 con/m2; 30% thức ăn công nghiệp. Sau hơn 4 tháng, đàn cá sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống từ 85 đến 90%. Ông Đỗ Viết Chung, một trong những người tham gia ương cá giống nước ngọt phấn khởi: “Chừ thì tui tự tin lắm, người nuôi cá không phải bỏ tiền mua con giống, ước tính mỗi năm chi phí đầu tư giảm hàng chục triệu đồng”.

Khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 tùy thời tiết mưa sớm hay muộn, trạm khuyến nông lâm ngư sẽ đưa mô hình trồng ném – mô hình cuối cùng trong kế hoạch năm 2016 vào trồng tại 3 xã, thị trấn là Phú Đa, Vinh Thanh, Vinh Phú. Hy vọng, sự cải tiến trong nông nghiệp thông qua các mô hình trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác và quan trọng là tăng thu nhập cho người dân.                    

HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Return to top