Thế giới

Nhiều nước nhận ra Tổng thống Syria không nguy hiểm như IS

ClockThứ Tư, 18/11/2015 07:15
TTH - Dường như ngày càng có nhiều quốc gia nhận ra rằng, Tổng thống Syria Bashar Assad không phải là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với người dân Trung Đông mà IS mới là mối nguy đáng sợ hơn nhiều, và cách tốt nhất để đánh bại nhóm thánh chiến này là tạo thành một liên minh với Nga.

“Chúng tôi phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình”, PressTV hôm qua (17/11) dẫn lời ông Alain Rodier - Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Pháp (CF2R) cho biết.

Đồng quan điểm, ông Yves Boyer - Phó giám đốc của Quỹ Nghiên cứu chiến lược nói rằng: “Chúng ta không được nhầm lẫn kẻ thù. IS là mối đe doạ chủ yếu, một loại ung thư đã ăn sâu và bắt đầu lan truyền (sang Libya, Mali ...) và phải được xử lý”.

Tờ báo Pháp 20 Minutes cũng nhận định rằng, liên minh với Nga “là giải pháp tốt nhất” cho một nỗ lực để đánh bại các nhóm thánh chiến.

Bảo Nghi (lược dịch từ PressTV & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top