ClockThứ Sáu, 21/10/2022 16:23

Nhiều tác phẩm chất lượng tham gia các cuộc thi trực tuyến tôn vinh vẻ đẹp Huế do Tỉnh đoàn tổ chức

TTH.VN - Chiều 21/10, Tỉnh đoàn tổ chức Trao giải Cuộc thi “Sinh viên với áo dài Huế năm 2022”, Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa di sản Thừa Thiên Huế qua lăng kính thanh niên” năm 2022 và Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.

Hai gương mặt của Thừa Thiên Huế nhận Giải thưởng Lương Định CủaTư vấn, hướng nghiệp cho học sinh thông qua trải nghiệm thực tếTrên 200 đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trườngBí thư Huyện đoàn Trần Toàn và Đại đức Thích Huệ Trọng được trao giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp”

Đ

Đ​ại​ diệ​n Ban Tổ​ chức trao giải cho các tác phẩm tham gia ​Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”​

Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 16/8/2022 trên fanpage Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế nhằm tuyên truyền thông điệp thử thách bản thân để thay đổi trong đoàn viên thanh niên, hướng tới nâng cao nhận thức về các hoạt động chung tay tình nguyện bảo vệ môi trường trong toàn xã hội.

Qua hơn 2 tháng tổ chức, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi và trao giải nhất thuộc về tác phẩm “Điểm Tập Kết Xanh” của Tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới.

Với Cuộc thi “Sinh viên với áo dài Huế” năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được hơn 70 bài dự thi với những hình ảnh tôn vinh, quảng bá nét đẹp áo dài Huế. Qua đó, đã chọn giải nhất thuộc về thí sinh Võ Lê Quế Anh - Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Dịp này, tác giả Nguyễn Thị Minh Mẫn, Đoàn thanh niên Nha khoa Nụ Cười Việt, Thành Đoàn Huế với tác phẩm An Định Cung - Vẻ đẹp mang dấu ấn thời đại và nhóm tác giả đến từ Đoàn trường THPT Phú Bài, Thị xã Hương Thủy với tác phẩm Cầu Ngói Thanh Toàn cũng được trao giải nhất Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa, di sản Thừa Thiên Huế qua lăng kính thanh niên” năm 2022.

Đây là cuộc thi nhằm khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên trong góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của Huế, di sản Thừa Thiên Huế tới bạn bè trong nước và quốc tế để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng “đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế

TIN MỚI

Return to top